UFC 157 - sự kiện lịch sử

Một trận đấu nằm trong sự kiện dán được nhãn mác “UFC 157” của làng võ tự do thế giới, diễn ra giữa “nữ hoàng bẻ tay” Rhonda Rousey với nữ cựu binh lính thủy đánh bộ Liz Carmouche sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 23-2 tới đây.
UFC 157 - sự kiện lịch sử

Một trận đấu nằm trong sự kiện dán được nhãn mác “UFC 157” của làng võ tự do thế giới, diễn ra giữa “nữ hoàng bẻ tay” Rhonda Rousey với nữ cựu binh lính thủy đánh bộ Liz Carmouche sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 23-2 tới đây.

Đây là trận đấu được giới mộ điệu và giới chuyên môn chờ đợi từ rất lâu vì là một trận đấu của lịch sử - lần đầu tiên, hai tay vợt nữ sẽ thượng đài trong một trận đấu của hệ thống giải đấu võ tự do đỉnh cao thế giới Ultimate Fighting Championship.

Trận đấu giữa “kiều nữ” Rousey với “nữ binh cơ bắp” Carmouche thậm chí còn được đánh giá cao hơn một trận đấu khác cũng thu hút nhiều sự chú ý nằm trong sự kiện UFC 175 - trận đấu giữa Lyoto Machida (ĐKVĐ hạng bán nặng) với cựu vô địch Dan Henderson, niềm tự hào cuối cùng của hạng cân này. Đó đơn giản bởi vì sức hút của Rousey - cô là phụ nữ duy nhất từng giành một huy chương Olympic trong môn judo. Cô có vẻ ngoài xinh xắn nhưng hành xử rất ngổ ngáo và không ngần ngại đòi trừng trị bất kỳ ai trái ý bằng… đấu tay đôi, cô sở hữu tuyệt chiêu bẻ tay rất lợi hại và đã thắng tuyệt đối trong cả 6 trận chuyên nghiệp (ở giải đấu đẳng cấp Strikeforce) bằng chính tuyệt chiêu này, cô thường sử dụng câu ngạn ngữ cổ: “Nếu mọi chuyện vẫn ổn, tại sao phải thay đổi nó chứ?” để bảo vệ quan điểm… chỉ biết tung ra đòn duy nhất.

Trong khi đó, sức hút của Carmouche là mác cựu quân nhân, dù cô chỉ là kiểu quân nhân làm kiểng - làm thợ sửa điện cho máy bay trực thăng thuộc binh chủng thủy quân lục chiến Mỹ, nhưng… mấy ai chú ý đến những tiểu tiết như vậy? Ngoài ra, Carmouche được biết đến với thói quen hạ gục các đối thủ bằng những đòn knock-out đa dạng lợi hại cả bằng tay lẫn chân.

Rhonda Rousey ngổ ngáo với chiếc đai vô địch hạng lông của UFC, niềm vinh quang mà cô và Liz Carmouche sẽ tranh đoạt vào thứ Bảy này.

Rhonda Rousey ngổ ngáo với chiếc đai vô địch hạng lông của UFC, niềm vinh quang mà cô và Liz Carmouche sẽ tranh đoạt vào thứ Bảy này.

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục