Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém ở phố đi bộ: Bắt giữ nghi can chủ mưu

Nguồn tin của báo SGGP từ cơ quan CSĐT, công an TPHCM cho biết, đã bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, là vợ cũ của bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Vết thương trên người bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: P.A.
Vết thương trên người bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: P.A.

Chiều 28-5, theo nguồn tin của phóng viên báo SGGP từ cơ quan CSĐT, công an TPHCM, lực lượng này đã bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, 40 tuổi, ngụ quận 1, mang quốc tịch Mỹ và Việt Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc là vợ cũ của bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái, 44 tuổi, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, quận 1, đối tượng này là nghi can chủ mưu liên quan đến vụ ông Chiêm Quốc Thái bị chém vào ngày 28-3 tại 1 nhà hàng trên địa bàn quận 1. 

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: P.A.

Nguồn tin cũng cho biết, nguyên nhân được xác định là do giữa bà Ngọc và ông Thái có mâu thuẫn, tranh chấp tài sản sau ly hôn. Do không giải quyết được nên bà Ngọc đã thông qua 1 người bạn tìm thuê 1 nhóm giang hồ tại quận Bình Tân truy sát ông Thái.

Liên quan vụ việc, ngày 18-4, công an TPHCM đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng và mời bác sĩ Chiêm Quốc Thái đến để nhận diện người gây án.

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái

Như SGGP đã thông tin, tối 28-3, ông Thái cùng một số người bạn đến 1 nhà hàng nằm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM để ăn uống. Sau khi ăn uống xong, ông Thái cùng người bạn ra xe ô tô để về nhà.

Khi vừa ra tới xe, bất ngờ 4 thanh niên trên 2 xe máy chạy tới. Chưa hiểu chuyện gì, ông Thái bị 2 thanh niên ngồi sau bước xuống áp sát và dùng hung khí chém nhiều nhát vào người. Ông Thái hoảng sợ bỏ chạy lên xe và hô hoán. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe rời khỏi hiện trường. Ông Thái được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ông Thái cho biết, “Nhóm thanh niên cầm hung khí chém vào phần đầu nhưng tôi tránh được. Chúng tiếp tục chém vào vai, tôi hô hoán tìm cách chạy vào xe ô tô nhưng các đối tượng vẫn truy đuổi và chém vào lưng… Sau thời gian điều trị, thương tích ở phần vai khá sâu và dài cũng đã dần hồi phục. Sức khỏe cũng đã ổn định trở lại….”.

Ngay sau đó, Công an quận 1 cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét đã bắt giữ được 4 đối tượng. Lãnh đạo Công an quận 1 xác nhận, nhóm đối tượng gây án đã bị bắt giữ và đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra mở rộng.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, công an đã nhiều lần mời ông Thái lên làm việc và nhận dạng đối tượng trực tiếp chém ông.

Tin cùng chuyên mục