Vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cắt 2 quả thận - Chuyển bệnh nhân và người hiến thận ra BV TƯ Huế

(SGGP).- Ngày 3-1, lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân Hứa Cẩm Tú và gia đình. Dự kiến, sáng nay 4-1, lãnh đạo bệnh viện sẽ cùng vợ chồng chị Hứa Cẩm Tú và người hiến thận (đã có những xét nghiệm tương đối phù hợp với chị Tú) di chuyển ra BV TƯ Huế để chuẩn bị cho ca ghép thận.

(SGGP).- Ngày 3-1, lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân Hứa Cẩm Tú và gia đình. Dự kiến, sáng nay 4-1, lãnh đạo bệnh viện sẽ cùng vợ chồng chị Hứa Cẩm Tú và người hiến thận (đã có những xét nghiệm tương đối phù hợp với chị Tú) di chuyển ra BV TƯ Huế để chuẩn bị cho ca ghép thận.

Nếu kết quả xét nghiệm tại Huế cho thấy các yếu tố miễn dịch của hai người đạt mức cho phép, bệnh nhân sẽ được ghép thận trước Tết Nguyên đán. Trường hợp các xét nghiệm không như mong muốn, bệnh viện sẽ tiếp tục đưa người hiến thận dự phòng khác ra Huế xét nghiệm.

Theo bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, từ khi báo chí thông tin vụ việc đến nay, có gần 20 người trên cả nước liên hệ với bệnh viện, sẵn sàng hiến thận cho chị Tú.

Trước đó, Hội đồng khen thưởng – kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã họp và quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ Trần Văn Nguyễn, trưởng kíp mổ cho bệnh nhân Tú và nghiêm khắc phê bình toàn bệnh viện đối với bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh. 

Đ.TUYỂN

Vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cắt hai quả thận

- Bộ Y tế chỉ đạo đưa bệnh nhân ra Huế ghép thận

- Có 3 người hiến thận cùng nhóm máu với chị Tú

- 6 người tình nguyện cho thận

- Chưa thể ghép thận vì người hiến thận khác nhóm máu

- Lỗi của bác sĩ

- Chưa có kết luận

- Họp hội đồng chuyên môn phân tích sự cố

- Lãnh đạo địa phương và bệnh viện thăm chị Tú

Tin cùng chuyên mục