Vụ cấp phép xây dựng dự án ở Hải Vân: Bộ Quốc phòng kiểm tra thực địa

(SGGP). - Sau khi liên tiếp dư luận, chính quyền TP Đà Nẵng và các tướng lĩnh trong quân đội phản đối việc tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng dự án World Shine - Huế tại khu vực mũi Cửa Khẻm, nơi núi Hải Vân nhô ra biển, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra thực địa.

(SGGP). - Sau khi liên tiếp dư luận, chính quyền TP Đà Nẵng và các tướng lĩnh trong quân đội phản đối việc tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng dự án World Shine - Huế tại khu vực mũi Cửa Khẻm, nơi núi Hải Vân nhô ra biển, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra thực địa.

Ngày 21-11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tiến hành thực địa, khảo sát nơi Công ty cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) đang triển khai thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), người cùng đi khảo sát với đoàn công tác Bộ Quốc phòng cho biết, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra trực tiếp tại khu vực Cửa Khẻm, sau đó làm việc với Quân khu 4 và Quân khu 5 để lắng nghe ý kiến các bên. Việc khảo sát lần này của đoàn chỉ tập trung vấn đề an ninh quốc phòng khu vực dự án triển khai tại Cửa Khẻm để báo cáo lên Bộ Quốc phòng.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, người trực tiếp đi kiểm tra tại khu vực Cửa Khẻm, cho biết: Quân khu 5 phối hợp với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi khảo sát thực tế, sau đó báo cáo lên cấp trên và kiến nghị với Chính phủ. Việc khảo sát lần này là phối hợp giữa hai Quân khu 4 và 5 vì đây là tuyến giáp ranh, để đối chiếu với Quyết định 13 của Chính phủ, sau đó tham mưu cho thủ trưởng cấp trên, thực hiện chiến lược bảo vệ và xây dựng Tổ quốc chứ Quân khu 5 không đưa ra quyết định. Hiện nay, Quân khu 5 đang nghiên cứu và đề xuất với Bộ Quốc phòng là có nên triển khai dự án tại khu vực này hay không.

Trước đó, trả lời báo chí, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết, việc Công ty CP Thế Diệu thực hiện dự án World Shine - Huế là ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên quan điểm của Quân khu 5 là không thực hiện dự án tại đây. Hiện nay, Quân khu 5 cũng đã báo cáo với Bộ Quốc phòng về dự án này.

Theo Quyết định 13 ngày 23-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ đối với những dự án nhạy cảm về quốc phòng cần có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, trong trường hợp dự án World Shine - Huế, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chân Mây - Lăng Cô đã cấp phép đầu tư nhưng lại chưa thông qua ý kiến của Bộ Quốc phòng.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục