Vụ cháy bãi xe tại quận 8: Giúp chủ bãi xe đảm bảo an ninh trật tự, xem xét hỗ trợ pháp lý việc bồi thường

(SGGPO). – Liên quan đến vụ cháy bãi giữ xe Phát Đạt tại phường 4, quận 8, TPHCM làm hơn 300 xe máy, ô tô bị thiêu rụi vào chiều 5-4 (Báo SGGP đã thông tin), ngày 7 – 8, ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, quận 8, cho biết, trong lúc chờ kết quả điều tra nguyên nhân gây cháy từ công an, phường đang tập trung triển khai nhiều công việc để đảm bảo an ninh trật tự, ngừa hoả hoạn tái xảy ra tại bãi xe.
Vụ cháy bãi xe tại quận 8: Giúp chủ bãi xe đảm bảo an ninh trật tự, xem xét hỗ trợ pháp lý việc bồi thường

(SGGPO). – Liên quan đến vụ cháy bãi giữ xe Phát Đạt tại phường 4, quận 8, TPHCM làm hơn 300 xe máy, ô tô bị thiêu rụi vào chiều 5-4 (Báo SGGP đã thông tin), ngày 7 – 8, ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, quận 8, cho biết, trong lúc chờ kết quả điều tra nguyên nhân gây cháy từ công an, phường đang tập trung triển khai nhiều công việc để đảm bảo an ninh trật tự, ngừa hoả hoạn tái xảy ra tại bãi xe.

Một nhóm các chiến sĩ công an, dân phòng được bố trí túc trực tại bãi xe 24/24 để vừa hỗ trợ chủ bãi xe trông coi hiện trường, bảo vệ tài sản ngổn ngang trong bãi, vừa kịp thời ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra từ phía chủ các phương tiện. Mặt khác, phường cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hộ dân lân cận hỗ trợ chủ bãi xe Phát Đạt nguồn nước, thiết bị chữa cháy tại chỗ, nhằm đề phòng bãi xe tiếp tục xảy ra cháy do thời tiết hiện nay khô hạn nắng nóng.

Ông Đức cho biết, UBND phường 4 cũng đã nhờ Chi Hội Luật gia của phường tham gia tư vấn, hỗ trợ về pháp lý để việc thoả thuận bồi thường giữa chủ bãi xe Phát Đạt với các chủ xe được diễn ra nhanh, tránh dẫn đến tranh chấp, gây khó khăn giữa hai bên. Ngoài ra, phường cũng đang kiến nghị quận, có phương án hỗ trợ cho những trường hợp chủ xe là những hộ dân nghèo sử dụng xe làm phương tiện mưu sinh, trực tiếp gửi xe tại bãi (không phải từ các cửa hàng cầm đồ) để bà con ổn định cuộc sống.

Báo cáo ban đầu của anh Võ Trung Nhân (chủ bãi xe) với UBND phường 4, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong diện này có 6 trường hợp.

Hàng trăm xe máy tại bãi xe Phát Đạt bị cháy rụi chiều 5-4

Hàng trăm xe máy tại bãi xe Phát Đạt bị cháy rụi chiều 5-4

Chiều 7-4, tiếp xúc với PV Báo SGGP tại khu vực bãi giữ xe bị cháy, đại diện các cửa hàng cầm đồ và nhiều hộ dân gửi xe trong bãi xe Phát Đạt, cho biết họ chờ có kết quả điều tra nguyên nhân gây cháy của công an, rồi mới đề cập vấn đề bồi thường. Trong khi đó, với khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, chủ bãi xe Võ Trung Nhân cho biết để có tiền thuê mặt bằng, lắp đặt bãi xe hoạt động, năm 2012, vợ chồng anh phải vay vốn xóa đói giảm nghèo và mượn thêm của người thân tổng cộng hơn 370 triệu đồng. Đến nay, kinh doanh chưa lấy lại vốn đã xảy ra sự cố. Tiếp xúc với các chủ xe, anh Nhân hứa sẽ bồi thường đầy đủ, mong các chủ xe cho thời gian để vợ chồng anh làm và trả dần.

Tối 7-4, Công an quận 8 cho biết đơn vị này vẫn đang tích cực phối hợp với Phòng Pháp chế Điều tra xử lý về cháy nổ (Sở Cảnh sát PCCC TPHCM), Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra nguyên gây ra vụ cháy, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính thức. Nguyên nhân ban đầu cũng chỉ là ngọn lửa phát từ bãi rác bên cạnh và cháy lan vào bãi xe gây ra vụ cháy nghiêm trọng.

TUẤN VŨ  

Tin cùng chuyên mục