Vụ cháy quán bar số 9 (Hà Nội) - Xử lý cá nhân, đơn vị liên quan

(SGGP).- Ngày 22-11, liên quan tới vụ cháy làm chết 6 người tại quán bar số 9, phố Lê Thánh Tông, Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công an Hà Nội chủ trì cùng Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), UBND quận Hai Bà Trưng và các ngành liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị có liên quan.

Sau khi triệu tập 4 công nhân có liên quan tới vụ hỏa hoạn trên để lấy lời khai, xác minh làm rõ nguyên nhân, Công an Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Duy (28 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là công nhân của xưởng cơ khí ở phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Phạm Quang Huấn (29 tuổi, ở Bình Lục, Hà Nam) làm chủ. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 240, Bộ luật Hình sự.

Trước tình hình cháy nổ trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng gia tăng, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn. Tập trung thực hiện công tác PCCC mùa hanh khô và các hoạt động lễ, hội, Tết Giáp Ngọ 2014, đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao.

QUỐC LẬP

>> Về vụ cháy quán bar ở Zone 9: Khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân

Tin cùng chuyên mục