Vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn vào tối 11-4: Tìm thấy thi thể cháu bé bị cuốn trôi

(SGGP).- Sáng 13-4, thi thể bé Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi) - con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn vào tối 11-4 đã được người dân tìm thấy trên đoạn sông chảy qua phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM.

(SGGP).- Sáng 13-4, thi thể bé Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi) - con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn vào tối 11-4 đã được người dân tìm thấy trên đoạn sông chảy qua phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 11-4, anh Hùng, cùng vợ, con trai và em trai đi tàu đến bãi cung ứng vật liệu xây dựng ven sông Sài Gòn (thuộc cảng ICD Phước Long, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) để mua tôn, xi măng về miền Tây bán. Đang lúc chất hàng, chiếc tàu bị đứt dây neo, trôi tự do rồi lật úp trên sông.

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng anh Hùng và người em trai không kịp cứu cháu Thiện đang ngủ trên tàu. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn TPHCM đã tìm kiếm cháu Thiện nhiều ngày nhưng không có kết quả.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục