Vũ công Việt - Hàn hội tụ trong “Đêm song vũ”

Nhiều vũ công nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng biểu diễn trong đêm diễn "Đêm song vũ" - Từ Cổ điển đến đương đại vào tối 8-12, tại số 6 Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Đây là hoạt động do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án Giao lưu nghệ thuật Hàn - Việt năm 2018.
Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình "Đêm song vũ" - Từ cổ điển đến đương đại bao gồm 4 tiết mục được diễn lần lượt, với sự góp mặt của các vũ công đến từ Nhà hát Vũ kịch Kim Yong Geol, Đoàn múa Ambiguous (Hàn Quốc) và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (Việt Nam).
Vũ công Việt - Hàn hội tụ trong “Đêm song vũ” ảnh 1
Mở màn chương trình, các nghệ sĩ của Nhà hát Kim Yong Geol sẽ biểu diễn tiết mục Obliviate và hai nghệ sĩ múa ballet đến từ Nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM sẽ mang đến vở diễn về tình yêu đôi lứa, được dàn dựng trên nền jazz hiện đại phát triển sáng tạo từ ballet.
Cuối cùng là tiết mục Bolero được biên đạo Kim Yong Geol và Kim Bo Ram tái dàn dựng dựa trên nền nhạc của Maurice Ravel. Tất cả các nghệ sĩ hai nước sẽ cùng nhau đem đến cho khán giả những tiết mục đầy màu sắc đa dạng, biến hóa từ ballet cổ điển đến ballet hiện đại.

Ngoài ra, bên lề chương trình biểu diễn này, nghệ sĩ hai nước sẽ có những buổi giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM thuộc Đoàn Ballet Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhóm múa dân gian - Vũ đoàn Arabesque, trường Múa TPHCM… vào ngày 7-12.

Đêm biểu diễn nằm trong chuỗi chương trình đào tạo chuyên gia về giao lưu văn hóa quốc tế của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Đại sứ Kim Do Hyon) chủ trì, do Tổ chức Phát triển Thể thao Hàn Quốc (Korea Sports Promotion Foundation) và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) tài trợ. Chương trình không bán vé.

Tin cùng chuyên mục