Vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố TPHCM do mâu thuẫn cá độ đá gà

Qua công tác điều tra lấy lời khai những người có liên quan, Công an xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa, phường 14, quận 3, TPHCM là do xuất phát từ mâu thuẫn cá độ đá gà giữa hai băng nhóm với nhau.
Các côn đồ hung hản tại hiện trường.
Các côn đồ hung hản tại hiện trường.

Ngày 23-4, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an quận 3 cho biết, đã làm rõ được nguyên nhân vụ chém nhau kinh hoàng gây xôn xao dư luận xảy ra tại một con hẻm trên đường Trường Sa, đoạn gần chân cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 khiến nhiều người bị thương, người dân hoảng sợ.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà do Trần Thế Toàn, tự “Trương Vu Kỵ” và một nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu.

Lãnh đạo phòng hình sự Công an TPHCM cho biết, “Chúng tôi xin khẳng định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc cá độ đá gà giữa hai nhóm thanh niên với nhau chứ không có chuyện thanh toán băng nhóm của giang hồ Hải Phòng như trên mạng đang đồn thổi và một số báo chí đăng tải…Hiện chúng tôi đang điều tra truy xét các đối tượng để phục vụ việc điều tra.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 22-4, nhóm Trần Thế Toàn, tự “Trương Vu Kỵ” và nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu tổ chức đá gà tại một hẻm  trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Sau đó, nhóm của Toàn đáng lẻ thắng độ nhóm của Sang Ngọ nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn.

Sau đó, hai nhóm bỏ về nhà. Vẫn còn ấm ức vì bị trọng tài xử ép nên Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão”, một đối tượng trong nhóm Sang Ngọ dọa sẽ kéo người qua chém. Toàn cũng nóng máu hẹn gặp tại con hẻm trên đường Hoàng Sa ở gần nhà để nghênh chiến. Nhóm của Toàn thủ một cây súng tự chế bắn đạn bi và các loại hung khí khác chờ trước hẻm 237 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3. 

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm của Sang “Ngọ” kéo đến thì hai bên xảy ra xô xát và chém nhau loạn xạ. Trong đó, một đối tượng trong nhóm Sang “Ngọ” bị chém bị thương và được đồng bọn đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 3 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ án và truy bắt các đối tượng. Trong đêm, Công an đã mời được 5 đối tượng của hai nhóm về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. 

Tin cùng chuyên mục