Vụ lừa đảo qua mạng xã hội: Khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Sơn

Chiều 16-4, Công an TP Huế di lý Lê Văn Sơn (19 tuổi, trú tại Quảng Nam) về đến Huế để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Sáng cùng ngày, Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sơn.

(SGGP).- Chiều 16-4, Công an TP Huế di lý Lê Văn Sơn (19 tuổi, trú tại Quảng Nam) về đến Huế để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Sáng cùng ngày, Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sơn.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8-2014 Sơn mua 2 trang web hosonhaxe2014.com, tangqua2014.com.vn với nội dung yêu cầu người truy cập cung cấp thông tin để nhận giải thưởng xe máy có giá trị từ 65 - 100 triệu đồng, cùng một phiếu mua quà tặng trị giá 50 triệu đồng. Sở hữu các trang web nói trên, Sơn gửi tin nhắn trúng thưởng đến người dùng mạng zalo hoặc facebook và yêu cầu truy cập vào các trang web trên để biết thêm thông tin. Sơn dùng sim rác yêu cầu khách hàng trúng thưởng đóng tiền phí làm hồ sơ nhận giải, phí chuyển khoản, vận chuyển, thuế.

Cơ quan công an xác định, Sơn sử dụng 12 số điện thoại, 3 điện thoại, 1 máy tính xách tay và 1 tài khoản ngân hàng để lừa đảo nhiều người với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an mở rộng điều tra và biết được chỉ với tài khoản mang tên Võ Đại Nghĩa tại một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Nam, Sơn cho 14 đối tượng khác quê tại Quảng Nam mượn 2 trang web nói trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng từ người bị hại và Sơn giữ lại 10%, số còn lại chuyển cho các đối tượng.

Văn Thắng

* 9 năm tù cho kẻ cướp tài sản, khống chế con tin

(SGGP).- Ngày 16-4, TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê Quảng Ninh) ra xét xử về 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đáng chú ý, bị cáo Trần Thanh Bình chính là thủ phạm duy nhất trong vụ khống chế con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) vào ngày 16-9-2014 buộc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội phải đích thân thuyết phục, khống chế và giải cứu các con tin an toàn. 

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Bình 7 năm tù cho tội Cướp tài sản; 9 tháng tù giam cho tội Cố ý gây thương tích và 18 tháng tù giam đối với tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp mức hình phạt của Bình là 9 năm 3 tháng tù giam.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục