Vụ MH17 rơi tại Ukraine: Truy nã quốc tế 4 nghi phạm

Ngày 19-6, kênh Russia Today đưa tin Nhóm điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu đã công bố danh tính 4 nghi phạm bị cáo buộc đưa hệ thống tên lửa Buk vào Ukraine, rồi sau đó sử dụng để bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. 
a công dân Nga và 1 công dân Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17. Ảnh: New Sky
a công dân Nga và 1 công dân Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17. Ảnh: New Sky

Các nghi phạm gồm là  Igor Girkin (bí danh Strelkov), Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov (đều là người Nga) và Leonid Kharchenko (người Ukraine). JIT cho biết có đủ bằng chứng để buộc tội giết người và đã giao bằng chứng này cho tòa án ở Hà Lan. Theo công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke, Hà Lan phát lệnh truy nã quốc tế đối với 4 nghi phạm trên. Phiên xét xử đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3-2020, nhưng nhiều khả năng các nghi phạm sẽ xử vắng mặt bởi quy định luật pháp của Nga và Ukraine là không giao nộp nghi phạm. Theo hãng TASS, JIT sẽ đề nghị Nga cho thẩm vấn các nghi phạm.

Tháng 7-2014, chiếc MH17 gặp nạn khi bay qua miền Đông Ukraine, khiến 298 người, đa phần là người Hà Lan, thiệt mạng. 

Tin cùng chuyên mục