Vụ nổ tàu cá đảo Lý Sơn: Hỗ trợ các ngư dân gặp nạn

Liên quan đến vụ việc tàu QNg 96068 TS bị nổ khi đang trở về đảo Lý Sơn, Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã hỗ trợ ngư dân trước mắt, đồng thời, yêu cầu xác minh làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn, Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ ban đầu. Theo đó, hỗ trợ gia đình có ngư dân tử nạn 18,4 triệu đồng/người, hỗ trợ các ngư dân bị thương nặng 9,7 triệu đồng/người, hỗ trợ các ngư dân bị thương nhẹ 4,7 triệu đồng/người.

Vụ nổ tàu cá đảo Lý Sơn: Hỗ trợ các ngư dân gặp nạn ảnh 1  Huyện ủy Lý Sơn thăm hỏi động viên các ngư dân đang điều trị

Theo báo cáo của Huyện ủy Lý Sơn, tàu QNg 96068 TS, công suất 718 CV do ông Trương Minh Kính, sinh năm 1972, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, xuất bến lúc 9 giờ 30 phút ngày 20-9 tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải, đăng ký hành nghề câu, lặn, trên tàu có 14 lao động.

Sau khi đánh bắt và đang trên đường về đất liền tiêu thụ hải sản, tàu QNg 96068 TS xảy ra tai nạn khiến tàu phát nổ, vị trí tàu bị nạn cách đảo Lý Sơn 4 hải lý về hướng Đông Bắc.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tiến hành cứu hộ. Đến 23 giờ ngày 17-10, đã lai dắt phương tiện cập cảng An Hải. Kịp thời tổ chức sơ cứu và điều động tàu đưa các trường hợp bị thương nặng về đất liền cấp cứu ngay trong đêm.

Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết, 8 người bị thương nặng đang điều trị tại Đà Nẵng và 5 người bị thương nhẹ đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y Lý Sơn.

Các thuyền viên đang điều trị tại Lý Sơn gồm: Trương Minh Kính, Lâm Công Dũng, Trương Đình Tấn, Trương Đình Phát, Hàn Văn Hùng (cùng trú thôn Tây, xã An Hải).

Các thuyền viên đang điều trị tại Đà Nẵng gồm: Trương Đình Thọ, Dương Đại, Nguyễn Chí Đại, Nguyễn Công Của, Trương Đình Thịnh (cùng trú thôn Đông, xã An Hải), ngư dân Dương Thành Vinh, Trần Tấn Đông, Nguyễn Tấn Sơn (cùng trú thôn Tây, xã An Hải)

Tin cùng chuyên mục