Vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (Quảng Nam): Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phùng Văn Bảy

Theo đó, đối tượng này bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị phá để... trồng keo
Rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị phá để... trồng keo
Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Tiên Phước vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phùng Văn Bảy (39 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội “Hủy hoại rừng”.

Như Báo SGGP đã có bài phản ánh, những ngày giữa cuối tháng 9-2017, người dân xã Tiên Lãnh phát hiện một diện tích lớn rừng tại khoảnh 5, tiểu khu 556, rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị phá để lấy đất trồng keo. Người đứng ra thuê nhân công tổ chức vụ phá rừng này là ông Phùng Văn Bảy. Theo thông tin ban đầu, ông Bảy khai nhận, từ tháng 5-2017, ông thuê người vào khu vực trên dùng cưa lốc, rựa để chặt hạ một khu vực rừng với diện tích khoảng hơn 3.000m2 với trữ lượng gỗ khoảng 16m3 để lấy đất trồng keo. 

Tin cùng chuyên mục