Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Quốc lộ 20 qua lời kể nhân chứng

Ông Trần Công Đoàn, ở thị trấn Phi Nôm, huyện Đức Trọng: "Lúc xảy ra tai nạn tôi thấy xe tải nổ bùm, sau đó chao đảo ra đường và quét toàn bộ những vật cản phía trước, trong đó có xe máy, ô tô đang lưu thông trên đường".
Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 7 giờ 35 phút sáng 14-5, xe tải BKS 49C-150.90 chạy hướng từ Đà Lạt đi TPHCM, khi đến Km 211-212 Quốc lộ 20 (gần Nhà máy cơ khí tỉnh Lâm Đồng) thì tông vào 1 xe tải chở khoai lang và xe máy khiến 2 người bị thương.

Sau đó xe tải chở phân vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao đến ngã 3 thị trấn Phi Nôm thì nổ lốp chao đảo lật ngang ủi bay 3 xe máy, 1 xe ô tô, 1 xe đạp đang lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Quốc lộ 20 qua lời kể nhân chứng ảnh 1 Đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu

Hậu quả khiến 5 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế xe tải). 2 xe ô tô con đậu bên đường cũng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, ông Trần Công Đoàn (thị trấn Phi Nôm, huyện Đức Trọng) cho biết: "Lúc xảy ra tai nạn tôi thấy xe tải nổ bùm, sau đó chao đảo ra đường và quét toàn bộ những vật cản phía trước, trong đó có xe máy, ô tô đang lưu thông trên đường".

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Quốc lộ 20 qua lời kể nhân chứng ảnh 2 ông Trần Công Đoàn (thị trấn Phi Nôm, huyện Đức Trọng) kể lại sự việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Xe tải chở hàng trăm bao phân lật ngang trượt dài khoảng 50 mét cuốn theo nhiều phương tiện đang lưu thông sau đó ủi tiếp 2 xe ô tô đậu bên đường và chỉ dừng lại khi tông vào dãy nhà cạnh quốc lộ 20.

Ông Nguyễn Hữu Hưng (chủ cửa hàng điện máy bị xe tải ủi vào) kể lại: "Thương tâm nhất là bà Phượng vừa đi chợ về tới sân, chưa kịp vào nhà thì bị xe tải cuốn bay, tử vong tại chỗ, xe đạp văng xa hàng chục mét sang bên kia đường".

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Quốc lộ 20 qua lời kể nhân chứng ảnh 3 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, vừa được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) thều thào kể lại, đang chạy xe máy trên quốc lộ 20 thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau. Tỉnh dậy thì đang ở trong bệnh viện".

Còn anh Lộc (lái xe tải chở khoai lang) kể lại: "Khi tôi đang lưu thông từ hướng Đà Lạt về Đức Trọng thì phát hiện xe tải chạy phía sau với tốc độ cao. Do trước xe mình có phương tiện khác nên tôi chủ động tấp vào lề để xe sau vượt lên thì bất ngờ bị tông vào đuôi. Sau khoảng 20 mét thì xe tôi chao đảo rồi bị lật ngang, may mắn tôi chỉ bị xây xát nhẹ".

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong tại Quốc lộ 20 qua lời kể nhân chứng ảnh 4 Anh Lộc kể lại sự việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu trích xuất từ hộp đen xe tải BKS 49C-150.90, vào thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chạy với tốc độ 97km/ giờ, trong khi khu vực này giới hạn xe ô tô chỉ được phép chạy tối đa 50km/giờ. 

Liên quan tới vụ tai nạn, trước mắt Ủy Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương.

* Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

Trần Trọng Tính (SN 1990, quê Kỳ Anh, Hà Tỉnh), tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn

Nguyễn Thị Hương (SN 1950, quê Lào Cai)

Nguyễn Thị Bạch Phượng (SN 1952, Fi Nôm, Đức Trọng)

Phan Văn Phước (SN 1951)

Hoàng Thị Bé (vợ ông Phước)

* Nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương

Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương

Tin cùng chuyên mục