Vụ tai nạn nạn đường sắt tại Thanh Hoá: Tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM chính thức thông tuyến

Vào lúc 13 giờ 45 phút chiều cùng ngày, tàu qua  khu gian ga Khoa Trường xã Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đã chính thức thông tuyến với tốc độ 5km/giờ.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt xảy ra rạng sáng nay 24-5 tại địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, vào lúc 13 giờ 45 phút chiều cùng ngày, tàu qua  khu gian ga Khoa Trường xã Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đã chính thức thông tuyến với tốc độ 5km/giờ.

Dự kiến tốc độ tàu qua khu gian ga Khoa Trường sẽ được hoàn trả bình thường vào ngày 25-5.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn cho hành khách sau vụ tai nạn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã thực hiện việc chuyển tải 9 chuyến tàu với 2.816 hành khách qua khu đoạn xảy ra tai nạn, đồng thời hủy 1 số tàu xuất phát ngày 24-5 tại ga Vinh và ga Đồng Hới. Cụ thể:

+ Tàu SE36 tại Vinh (Vinh- Hà Nội), hành khách được chuyển sang đi tàu SE6

+ Tàu QB2 tại Đồng Hới (Đồng Hới- Hà Nội), hành khách được chuyển sang đi tàu SE2

-  Đối với hành khách có vé nhưng không đi tàu sẽ được trả vé mà không mất lệ phí đối với các đoàn tàu sau:

+ Các tàu xuất phát tại Hà Nội ngày 23-5: SE1, SE19, NA1;

+ Hành khách có vé đi từ Khoa Trường đến ga Hà Nội ngày 23-5 và ngày 24-5 trên các đoàn tàu SE2, SE4 (xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 22-5), SE20 (xuất phát tại ga Đà Nẵng ngày 23-5).

Theo thông tin vừa cập nhật từ Tổng công ty ĐSVN, 2 nạn nhân thiệt mạng là Nguyễn Thế Hùng (Lái tàu, SN: 1976, Quê quán: Thái Bình; trú tại: Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đệ (Phụ lái tàu, SN: 1985, Quê quán: Hưng Yên) đều thuộc Xí nghiệp ĐM Hà Nội.

10 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên đường sắt, 6 hành khách trong đó 2 người bị rất nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và 1 lái xe tải (hiện chưa rõ danh tính).

Cụ thể, 3 nhân viên đường sắt được xác định là: Nguyễn Văn Quang, Thái Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
6 Hành khách gồm: Ngô Trần Minh Trí (1995) và Trần Thị Hồng Chi (1961): cấp cứu tại BV Việt Đức; Lê Ngọc Tài (1985), Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Văn Dầu (1983): sơ cứu tại bệnh viện huyện Tĩnh Gia; Phan Thị Vân Anh: sơ cứu tại BV tỉnh Nghệ An.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 
Đồng thời, Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, Công ty CP VTĐS Hà Nội, Xí nghiệp ĐM Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong; trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Trước mắt, trợ cấp tử tuất và hỗ trợ gia đình lái tàu và phụ lái mỗi gia đình  30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục