Vụ tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành: Kết luận chết do bệnh xơ vỡ động mạch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Bích (51 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) sau khi làm việc với đoàn liên ngành ngày 15-8-2018.
 Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo đó, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đã trưng cầu giám định lại nguyên nhân tử vong của bà Bích với kết quả: “Nguyên nhân tử vong của Nguyễn Thị Bích là chảy máu lớn khoang dưới đáy não do bệnh xơ mỡ động mạch nuôi não (vùng đa giác WIlls) mức độ nặng”, “Tổn thương da đầu vùng đỉnh phải hình thành do va đập với vật tày diện giới hạn và không phải là nguyên nhân tử vong”.

Đây là lần thứ 2 cơ quan chức năng thông báo kết quả giám định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý của nạn nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra vụ việc và đã khởi tố vụ án để điều tra.

Không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân gửi đơn đi nhiều nơi cho rằng trong lúc làm việc với đoàn liên ngành, bà Bích bị một người trong đoàn xô ngã đập đầu xuống nền xi măng.

Tin cùng chuyên mục