Vụ vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại: Chưa rõ động cơ gây án

Ngày 25-3, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã đưa nghi phạm Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) về công an tỉnh để phục vụ công tác điều ra. Do mới bị bắt, tâm lý còn rối loạn nên nghi phạm khai không nhất quán, nên cơ quan điều tra chưa có kết luận về động cơ gây án.

>> Vợ cán bộ tòa án tỉnh Gia Lai bị sát hại

(SGGP).- Ngày 25-3, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã đưa nghi phạm Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) về công an tỉnh để phục vụ công tác điều ra. Do mới bị bắt, tâm lý còn rối loạn nên nghi phạm khai không nhất quán, nên cơ quan điều tra chưa có kết luận về động cơ gây án.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Diệp.

Theo UBND xã Ia Blang, trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 24-3, UBND xã Ia Blang nhận được tin báo về sự mất tích của bà Phạm Thị Ngọc Diệp (38 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, giáo viên tại Trường THCS Chu Văn An, đóng tại huyện Chư Sê) nên cử lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, thi thể của bà Diệp được phát hiện dưới giếng nước khô nằm trong rẫy cà phê ở thôn 6. Sau đó, nghi phạm Nguyễn Văn Tùng bị bắt và y thừa nhận đã ra tay sát hại bà Diệp trước khi thả xuống giếng.

Được biết, bà Diệp là vợ của ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai. Vào chiều 23-3, bà Diệp đến nhà Tùng để đòi nợ và bị sát hại.

HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục