Vụ xe tải đâm xe máy khiến 3 bố con thương vong tại Huế: Khởi tố tài xế xe tải

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Hải (32 tuổi), trú phường Xuân Phú, TP Huế về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ xe tải đâm xe máy khiến 3 bố con thương vong tại Huế: Khởi tố tài xế xe tải

(SGGPO). - Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Hải (32 tuổi), trú phường Xuân Phú, TP Huế về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 bố con thương vong tại Huế.

Điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 26-9, trong lúc điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 75C- 003.80 của hãng vận tải San Hiền, tài xế Hải do không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn khi vào vòng xoay giao nhau giữa đường Lê Duẩn – Kim Long – cầu Dã Viên (TP Huế) nên đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 75K2- 1936, do anh Trần Anh Tuấn (43 tuổi), trú phường Kim Long, TP Huế điều khiển chở 2 con là Trần Thị Khánh Hà (10 tuổi) và Trần Nhật Huy (6 tuổi), đi trên đường Kim Long theo hướng chùa Thiên Mụ- cầu Dã Viên. Hậu quả, cháu Hà tử vong trên đường đi cấp cứu do đa chấn thương, anh Tuấn và cháu Huy bị đa chấn thương; xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Đến ngày 6-10, anh Tuấn và cháu Huy đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

 VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục