“Vua gốm sứ cổ” đón nhận kỷ lục Đông Dương

Tối ngày 6-5, tại TPHCM, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33 đã diễn ra với gần 30 kỷ lục mới được công bố và xác lập.
GS. Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đại diện Tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Đông Dương cho kỷ lục gia Đinh Công Tường
GS. Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đại diện Tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Đông Dương cho kỷ lục gia Đinh Công Tường

Tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Đông Dương cho Kỷ lục gia Đinh Công Tường, với bộ sưu tập “Gốm sứ xưa và nay nhiều nhất Đông Dương”.

Trước đó, Kỷ lục gia Đinh Công Tường, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM đã xác lập ba Kỷ lục Việt Nam: Người sở hữu bộ sưu tập lộc bình xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam với hơn 5.000 chiếc (2014); Người sở hữu bộ sưu tập đĩa cổ xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam (2015); Người sở hữa bộ sưu tập bát (tô) cổ số lượng nhiều nhất Việt Nam.

Sau gần 30 năm đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm, sưu tầm các loại đồ gốm sứ cổ, đến nay, kỷ lục gia này sở hữa một bộ sưu tập đồ gốm sứ đồ sộ, với số lượng vượt quá con số 100.000 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 20 gồm: tô, chén, bát, đĩa, ché, lộc bình, ấm nước,... trong số đó, nhiều cổ vật được xem là vô giá của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục