Vừa hửng chút nắng lại sắp đón đợt lạnh mới

Thời tiết tại Bắc bộ và Trung bộ đang dần tạnh ráo, ấm áp trở lại sau nhiều ngày nền nhiệt độ giảm rất sâu. Tuy nhiên chiều nay 28-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin cho biết, ở phía trung tâm lục địa châu Á lại có một khối không khí lạnh mới đang di chuyển dần xuống phía Nam. 
Nhiệt độ miền Bắc vừa giảm rất sâu, tại Cao Bằng đã xảy ra băng giá. Đợt rét mới nền nhiệt độ cũng được dự báo sẽ xuống rất thấp, đạt ngưỡng rét hại
Nhiệt độ miền Bắc vừa giảm rất sâu, tại Cao Bằng đã xảy ra băng giá. Đợt rét mới nền nhiệt độ cũng được dự báo sẽ xuống rất thấp, đạt ngưỡng rét hại

Theo dự báo, ngày 30-11, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, đồng nghĩa với việc miền Bắc trở lại những ngày rét lạnh. Sang ngày 1-12, sóng không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến tận các tỉnh ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30-11 gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ là 13-16 độ C,  vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trong khi đó ở Nam bộ trong những ngày tới thời tiết sẽ mưa nhiều hơn do ở khu vực Nam biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp nằm trong rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 5-7 độ vĩ Bắc. Vì vậy, ở khu vực phía Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 -7. Trên đất liền Nam bộ có thể mưa rào nhiều hơn, một vài nơi mưa vừa, mưa to.

Tin cùng chuyên mục