Tử hình kẻ phóng hỏa giết 3 người ở Vĩnh Long

Tử hình kẻ phóng hỏa giết 3 người ở Vĩnh Long

(SGGPO).- Sáng 24-9, tại UBND xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Trần Quốc Gia (sinh năm 1977, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa giết chết 3 người gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bị cáo Trần Quốc Gia bị tuyên phạt tử hình về tội giết 3 mạng người

Theo cáo trạng, vào năm 2012 bị cáo Trần Quốc Gia quen biết với chị Nguyễn Thị Diễm Xuân (sinh năm 1993, ngụ ấp Trung Hậu, Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm), sau đó 2 người có quan hệ yêu đương. Thời gian này, giữa chị Xuân và người anh trai ruột là Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Xuân bỏ lên TPHCM làm việc. Trong những lần hai bên cự cãi có Gia chứng kiến, anh Thắng chửi, dọa đánh Gia và ngăn cản tình yêu giữa Gia và Xuân. Vì vậy, Gia nảy sinh ý định giết anh Thắng.

Ngày 25-5-2015, Gia ra chợ Đông Bình mua 1 can nhựa 10 lít, 1 xô nhựa và 4 lít xăng, cùng quẹt gas, bông gòn... Tối cùng ngày, Gia thuê xe ôm chở đến nhà anh Nguyễn Đức Thắng ở ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây. Chờ đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-5, Gia đổ xăng từ can ra xô nhựa, dùng cây quấn bông gòn rồi phóng hỏa đốt nhà anh Thắng, sau đó lẩn trốn.

Khi căn nhà bốc cháy dữ dội, người dân ấp Trung Hậu nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến chữa cháy. Lúc này, anh Thắng chạy ra khỏi đám cháy nhưng khắp người bị bỏng nặng, còn chị Đặng Thị Thúy (SN 1982, vợ anh Thắng) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (SN 2011, con anh Thắng) đều bị chết cháy. Ngay lập tức anh Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, và tử vong vào ngày 27-5.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quốc Gia thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, gây phẫn nộ ở địa phương nên cần đưa ra mức án cao nhất để răn đe.

Sau phần nghị án, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Gia 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng mức hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Gia có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình 2 bên bị hại với số tiền khoảng 300 triệu đồng.

NGỌC DÂN 

Tin cùng chuyên mục