Vườn quốc gia Cát Tiên được tặng 7 con gấu ngựa

Ngày 3-3, ông Lương Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 7 con gấu ngựa (có tên khoa học là Ursusthibetanus) do Công ty TNHH Great Veca Việt Nam (chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu, 100% vốn của nước ngoài, tại KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) hiến tặng.

Ngày 3-3, ông Lương Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 7 con gấu ngựa (có tên khoa học là Ursusthibetanus) do Công ty TNHH Great Veca Việt Nam (chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu, 100% vốn của nước ngoài, tại KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) hiến tặng.

Cách đây 7 năm, số gấu này được công ty mua về nuôi làm sinh vật cảnh chứ không lấy mật và được đăng ký gắn chíp quản lý đầy đủ dưới sự kiểm soát của Hạt Kiểm lâm huyện Trảng Bom. Khi thấy gấu tăng trọng, điều kiện môi trường không bảo đảm để cho gấu tiếp tục phát triển, công ty đã tặng 7 con gấu nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này. Số gấu này khoảng 10 năm tuổi, mỗi con có trọng lượng bình quân 200 - 300kg.

TL

Tin cùng chuyên mục