WB: Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ vượt Trung Quốc

Theo bản dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 10-6, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi. Theo ông Kaushik Basu, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế và là Phó Giám đốc WB, dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ năm 2015 đạt 7,5%, dẫn đầu các nền kinh tế lớn.

* Nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Theo bản dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 10-6, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi. Theo ông Kaushik Basu, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế và là Phó Giám đốc WB, dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ năm 2015 đạt 7,5%, dẫn đầu các nền kinh tế lớn.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2015 sẽ đạt 7,1%, các nền kinh tế đang phát triển trung bình đạt 4,4%, sang năm 2016 sẽ là 5,2% và năm 2017 là 5,4%. WB nhận định kinh tế toàn cầu trong năm 2015 có thể chỉ tăng trưởng ở mức 2,8%, thay vì mức dự báo 3% đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc giảm, cộng với viễn cảnh không mấy sáng sủa của các nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) và Nhật Bản.

Cũng trong báo cáo, WB đã nâng mức tăng trưởng kinh tế dự báo cho Việt Nam thêm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1-2015, lần lượt lên mức 6% cho năm 2015, 6,2% cho năm 2016 và cho năm 2017 là 6,5% (so với mức dự báo 6% trước đó). Theo WB, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan nhờ sự tăng trưởng mạnh của ngành sản xuất, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài.

KHÁNH MINH - BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục