WHO mở rộng khuyến nghị về Zika

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7-9 đã mở rộng khuyến nghị về lây truyền vius Zika, theo đó tư vấn cho cả nam giới và phụ nữ trong khu vực có dịch Zika thực hành tình dục an toàn trong ít nhất 6 tháng.
WHO mở rộng khuyến nghị về Zika

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7-9 đã mở rộng khuyến nghị về lây truyền vius Zika, theo đó tư vấn cho cả nam giới và phụ nữ trong khu vực có dịch Zika thực hành tình dục an toàn trong ít nhất 6 tháng.

WHO cho biết, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm Zika. Zika có thể được tìm thấy trong máu, tinh dịch của người đàn ông trong nhiều tháng. Virus này cũng được tìm thấy trong nước tiểu và mới nhất là trong nước mắt của chuột. Những con chuột được tiêm nước mắt chuột có nhiễm Zika cũng đã bị nhiễm.

Tại Mỹ, sau kỳ nghỉ hè, ngày 6-9, Thượng viện Mỹ lần thứ hai bác bỏ đề xuất của Nhà Trắng chi thêm 1,1 tỷ USD phòng chống Zika. Tính đến cuối tháng 8, đã có hơn 16.800 trường hợp nhiễm Zika tại Mỹ. Riêng bang Florida có 56 ca nhiễm virus Zika lây nhiễm chéo ngay trong bang.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã lên tiếng trấn an cộng đồng quốc tế và khẳng định rằng virus Zika có nguy cơ gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh không lan rộng tại nước này, mà chỉ tập trung tại một số khu vực và đã bị ngăn chặn bằng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục