|
|
| Hậu World Cup 2006
|
|
Bản tổng kết không như ý
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 19/07/2006 lúc 10:39'
|
Số bàn thắng ghi nhận chỉ 147 bàn, trung bình 2,3 bàn/ trận, kém hơn World Cup 4 năm trước, với 161 bàn, trung bình 2,5 bàn/ trận và kém hơn cách đây 8 năm, tại World Cup 1998, với 171 bàn thắng, trung bình 2,68 bàn/ trận.
 |
|
| " Vui cùng World Cup 2006"
|
|
Kết quả dự đoán đợt cuối
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 19/07/2006 lúc 10:38'
|
|
Ngày 3-7, sau khi có kết quả trận chung kết, Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu. Chúc mừng các bạn sau đây đã dự đoán chính xác kết quả đợt cuối:
|
| Hậu World Cup 2006
|
|
Hooligan - chưa nghiêm trọng
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 22:28'
|
Trên đường phố, mọi người quá quen thuộc với hình ảnh từng nhóm cảnh sát Đức-Anh phối hợp tuần tra liên tục. Cảnh sát Anh gửi khoảng 500 quân sang Đức để hỗ trợ các đồng nghiệp |
| Báo Sài Gòn Giải Phóng và Lãnh Sự quán Đức tại TPHCM
|
|
Trao giải cuộc thi dự đoán World Cup 2006
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 22:25'
|
Sáng 13-7, Ban tổ chức cuộc thi Dự đoán World Cup 2006 Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ trao giải cho bạn đọc trúng thưởng. |
|
|
|
Người ra đi…
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 22:06'
|
Họ đều là những người chiến thắng - cả Jurgen Klinsmann lẫn Marcelo Lippi. Thế rồi, họ đều ra đi, ra đi ngay vào lúc mọi người tỏ ra hoàn toàn tin tưởng ở họ. |
|
|
|
Zidane xin lỗi, mọi chuyện vẫn còn rối rắm
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 21:50'
|
Cũng như hành vi cắn tai Hollyfield của Mike Tyson, cái húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi sẽ… còn lưu truyền trong thể thao thế giới!
|
| Tại cuộc họp báo hôm qua, 12-7
|
|
Klinsmann:“Tôi không thể tiếp tục”...
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 18:53'
|
Nước mắt đã chực rơi trên gương mặt vốn thường tươi tỉnh của Klinsmann. Nhưng giới quan sát đã đúng khi nhận định về những nguyên do chia tay của HLV trưởng đội tuyển Đức
|
| Ronaldo:
|
|
"Brazil không đáng bị chỉ trích nặng nề"
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 10:36'
|
Brazil không hoàn thành mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới của mình, điều đó thật sự gây thất vọng rất lớn cho người hâm mộ họ... |
|
Arsenal
|
|
"Săn đuổi" Buffon
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 13/07/2006 lúc 09:49'
|
Mặc dù đang sở hữu một trong những thủ môn hay nhất hiện nay, đó là Jens Lehmann, nhưng CLB Arsenal vẫn muốn kéo thủ môn xuất sắc nhất World Cup vừa qua Gianluigi Buffon về... |
| Hậu World Cup 2006
|
|
Thất bại chuyện phân phối vé
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 12/07/2006 lúc 21:03'
|
Trước giải, Ban tổ chức cho biết việc in tên, địa chỉ của người mua trên vé là cách tốt nhất để ngăn chặn nạn chợ đen, vé lậu. Thế nhưng, cách làm này xem như thất bại. |
|
|
|
Materazzi thừa nhận có sỉ nhục Zidane
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 12/07/2006 lúc 21:00'
|
Trung vệ tuyển Ý Marco Materazzi đã lên tiếng thừa nhận anh có thốt những lời lẽ sỉ nhục Zinedine Zidane. Tuy nhiên, cầu thủ này cho biết mình đã không hề gọi Zidane là “kẻ khủng bố”. |
|
|
|
Diện mạo mới của World Cup
|
|
SGGP::Cập nhật ngày 12/07/2006 lúc 11:45'
|
Theo thống kê của FIFA, phụ nữ chiếm tới 40% tổng số khán giả truyền hình xem World Cup 2006 và đây cũng là kỷ lục |
|
|
| |