Xả súng tại thành phố Houston của Mỹ, 4 người chết

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại một cửa hàng xe hơi tại 14300 South Post Oak, gần near W. Orem, phía Tây Nam thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ vào rạng sáng 30-12 giờ Việt Nam (chiều 29-12 giờ Mỹ). 

Cảnh sát bao vây bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bao vây bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ cảnh sát, kẻ xả súng đã đi bộ vào cửa hàng xe hơi và nổ súng khiến 3 người thiệt mạng, sau đó cũng tự tử. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng và cũng chưa có thông tin cụ thể về số người bị thương.

Danh tính của những nạn nhân và đối tượng xả súng hiện vẫn chưa được chính quyền công bố. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết kẻ xả súng từng làm việc tại cửa hàng xe hơi này. 

Trước đó cùng ngày, một vụ xả súng khác cũng xảy ra ở một văn phòng luật tại phía Nam California khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Kẻ nổ súng cũng được xác nhận đã chết, song chưa rõ đối tượng này tự tử hay bị trúng đạn của cảnh sát. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát Long Beach nhận định đây là vụ đụng độ liên quan đến công việc.

Trong khi đó, tại thành phố Chicago, chỉ trong vòng 14 giờ đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần dịp lễ Giáng sinh và năm mới, đã có 11 người bị thương trong các vụ nổ súng cũng tại thành phố này.                 

Tin cùng chuyên mục