Xả trạm BOT phục vụ miễn phí người dân, du khách dự Festival Hoa Đà Lạt

Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay 22-12, trạm BOT Định An trên cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn chính thức mở cửa để phục vụ người dân dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017 (diễn ra từ ngày 23 đến 27-12).

Xả trạm BOT phục vụ miễn phí người dân, du khách dự Festival Hoa Đà Lạt ảnh 1 Các phương tiện không phải nộp phí qua trạm Định An từ 12 giờ ngày 22-12 đến 12 giờ ngày 28.-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo thông báo này, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ không thu tiền qua trạm thu phí Định An trên cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn trong 7 ngày, từ 12 giờ ngày 22-12 đến 12 giờ ngày 28.-12 để phục vụ người dân và du khách đến tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII.

Xả trạm BOT phục vụ miễn phí người dân, du khách dự Festival Hoa Đà Lạt ảnh 2 Trạm thu phí trang trí quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Kể từ ngày 18-12-2017, trạm thu phí Định An cũng đã áp dụng mức thu phí mới đối với các phương tiện lưu thông qua đây. Cụ thể, với mức phí mới, các phương tiện lần lượt được giảm từ 6.000 đồng đến 22.000 đồng so với mức thu cũ.

Ngoài ra, với quy định mới thì người dân có hộ khẩu thuộc địa bàn các xã Hiệp Thạnh, Hiệp An, một phần thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) và xã Đạ Ròn, thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) sẽ được áp dụng mức giá thấp hơn lần lượt là 15.000 đồng; 20.000 đồng; 25.000 đồng; 40.000 đồng; 80.000 đồng/lượt với các loại xe.

Tin cùng chuyên mục