Trong khi các công ty môi giới hôn nhân quốc tế cấu kết với những đường dây mai mối lấy chồng nước ngoài ở VN lan rộng, vươn vòi xuống tận các vùng quê nghèo để tuyển chọn cô dâu thì rất ít địa phương có điểm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài? Vậy ai bảo vệ quyền lợi và giúp họ trao thân gởi phận đúng địa chỉ?
Ngấm ngầm những dịch vụ môi giới trá hình
Cách đây không lâu, tại một ngôi nhà ở tổ dân phố 17 khu phố 1 đường Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận quận 12 luôn diễn ra cảnh các cô gái miền Tây kéo nhau đến đây ở thuê. Sau đó ít ngày lại có những người đàn ông Hàn Quốc ghé qua giao lưu, xem mắt. Sau khi công an khu vực đến kiểm tra, điểm mai mối hôn nhân cho người Hàn Quốc này chuyển đi nơi khác.
Đây chỉ là một trong những mắt xích của hàng chục đường dây mai mối lấy chồng Hàn Quốc đang ngấm ngầm hoạt động ở TPHCM. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, những đường dây này thường thay đổi địa điểm liên tục nhưng vẫn tập trung nhiều ở các quận 8, Gò Vấp, Tân Bình và huyện Bình Chánh…
Nắm bắt tính vọng ngoại, nhu cầu lấy chồng nước ngoài của nhiều thanh nữ thôn quê VN, nhiều công ty môi giới hôn nhân của nước ngoài đã nhảy sang VN tìm kiếm người đang nuôi mộng lấy chồng đổi đời. Thông qua chân rết là những cô dâu đã lấy chồng nước ngoài, những công ty này thiết lập những đường dây tuyển chọn, dụ dỗ các cô thôn nữ bằng nhiều chiêu thức khác nhau.
Mục tiêu mà họ đặt ra là tuyển những cô gái trẻ, có ngoại hình dễ coi, càng ít học càng tốt. Bởi lẽ những phụ nữ ít học thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời chồng và ít trốn. Như thế các công ty môi giới đỡ phải giải quyết hậu quả. Nguyễn Liên Phương Thảo, một phụ nữ lấy chồng Hàn, là một chân rết như vậy. T
Trên website Cyclowedding, Phương Thảo không ngại ngần giới thiệu và tiếp thị bằng chính hình ảnh thật của mình dù thật, giả thế nào chưa rõ. Cô cho biết, được chồng cưng chiều, đảm bảo cuộc sống đầy đủ. Vì thế, cô rất muốn các chị em phụ nữ ở thôn quê cũng tìm được hạnh phúc như mình…
Theo bà Nguyễn Thị Nghiệm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, hiện nay phong trào lấy chồng Đài Loan đang lắng xuống, xu hướng lấy chồng Hàn Quốc lại gia tăng. Một trong những nguyên nhân khiến cho việc lấy chồng Hàn lan rộng là do các cô dâu đã lấy chồng Hàn quay trở về tự tiếp thị, đánh bóng mình bằng nhiều cách. Họ không chỉ rỉ tai, thậm chí dụ dỗ nhiều cô gái khác chọn con đường lấy chồng Hàn Quốc để đổi đời.
Được biết, cứ mỗi lần cung ứng cho đường dây này một cô dâu, các cô này cũng kiếm được từ 100 đến 200 USD. Do hoạt động mai mối hôn nhân với người nước ngoài này trá hình - xuất phát từ những mối quen biết, người thân trong gia đình nên chính quyền, Hội LHPN ở các địa phương rất khó phát hiện.
Điểm tư vấn hôn nhân hợp pháp: Quá ít
Trước thực trạng phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài gia tăng nhưng không có nơi nào có thể trợ giúp, tư vấn cho họ một cách hợp pháp, Hội LHPN TPHCM đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tư vấn cho trên 100 trường hợp là phụ nữ VN, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và đàn ông là người nước ngoài. Kết quả đã có 64 cặp hôn nhân có yếu tố nước ngoài được trung tâm se duyên.
Giám đốc trung tâm Bùi Thị Bạch Tuyết cho biết: “Chúng tôi không cổ vũ xu hướng lấy chồng nước ngoài của phụ nữ VN. Chúng tôi muốn bảo vệ người phụ nữ và trợ giúp họ hiểu rõ việc lấy chồng là người nước ngoài sẽ gặp những khó khăn, trục trặc như thế nào. Đã có nhiều chị em sau khi được tư vấn đã rút lui, từ bỏ ý định lấy chồng ngoại. Đối với những trường hợp quá cách biệt về tuổi tác, chúng tôi kiên quyết không giới thiệu và những em còn quá trẻ dưới 20 tuổi, chưa hiểu rõ hôn nhân, gia đình, chúng tôi cũng khuyên họ không nên lấy chồng quá sớm. Ngoài ra, trung tâm cũng dạy các cô gái kỹ năng cần thiết để làm vợ, trang bị thêm kiến thức xã hội, văn hóa của VN cũng như đất nước mà các cô sẽ đến làm dâu…
Tuy nhiên, điểm lại mới thấy những trung tâm tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài hợp pháp ở VN còn quá ít. Cả khu vực miền Đông Nam bộ (trừ TPHCM), mới chỉ có Hội LHPN tỉnh Tây Ninh vừa thành lập một trung tâm tư vấn hỗ trợ phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long - nơi có tỷ lệ cô dâu lấy chồng nước ngoài nhiều nhất, nhưng đến nay vẫn chưa có điểm tư vấn hợp pháp nào.
Bà Nguyễn Thị Nghiệm trăn trở: “Năm ngoái, đi Đài Loan tìm hiểu thực tế đời sống của các cô dâu quê tôi, tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến những cuộc hôn nhân gặp trục trặc, bị chồng đối xử tàn tệ…. Từ những trăn trở, bức xúc này, tôi ấp ủ dự án phải thành lập một trung tâm tư vấn, hỗ trợ phụ nữ trước khi lấy chồng nước ngoài”. Tiếc là đến nay, dự án này chưa hoàn thành.
Để cắt các “vòi bạch tuộc” này, việc cần thiết là phải tăng các điểm tư vấn hôn nhân hợp pháp.
KHÁNH BÌNH