Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Nhà thầu TKN hỗ trợ thêm 3,9 tỷ đồng cho người bị nạn

* Tại gói thầu số 3: Hàng loạt vi phạm pháp luật lao động

Sáng 2-11, đại diện nhà thầu chính xây dựng cầu Cần Thơ TKN (Tập đoàn Taisei và Công ty Nippong Steel Engineering) đã trao 28,5 triệu yên Nhật (tương đương 3,9 tỷ đồng Việt Nam) cho UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ thêm cho những người bị nạn trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Chiều 2-11, tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long trao số tiền 3,08 tỷ đồng (bằng sổ tiết kiệm) hỗ trợ cho 49 công nhân bị thương và 5 người chết thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Mỗi người chết và người bị thương rất nặng được nhận 100 triệu đồng; người bị thương nặng nhận 80 triệu đồng; người bị thương trung bình nhận 50 triệu đồng; người bị thương nhẹ 20 triệu đồng.

MTTQVN tỉnh Vĩnh Long đang thu thập thêm thông tin của các nạn nhân bị thương sống ngoài tỉnh để trao tiền hỗ trợ. Nếu ai chưa nhận được hỗ trợ xin liên hệ tại MTTQVN tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 070.822442.

* Ngày 2-11, Sở LĐTB-XH TP Cần Thơ cho biết: kết quả thanh tra, kiểm tra mới nhất tại gói thầu số 3, đường dẫn Dự án cầu Cần Thơ do Tổng Công ty Xây dựng quốc gia Trung Quốc (CSCEC) đảm nhiệm, đã phát hiện hàng loạt sai phạm về pháp luật lao động.

Thanh tra Sở LĐTB-XH TP Cần Thơ yêu cầu: ông Sun Weizhen, giám đốc dự án, trong khoảng thời gian 30 ngày phải có báo cáo bằng văn bản; đồng thời bỏ quy định xử phạt trừ lương người lao động; xây dựng thang lương, bản lương…

B.Đ.

Thông tin liên quan:

Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ: Hỗ trợ đợt 3 bằng “sổ tiết kiệm”

Tin cùng chuyên mục