Cựu chiến binh (CCB) Củ Chi có 345 người trên 70 tuổi và 1.007 người 61- 70 tuổi. 2.361 người 41 - 61 tuổi. Tuổi tác cao, sức lao động giảm là khó khăn của CCB ở một huyện ngoại thành, nơi thu nhập từ nghề nông vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn. Đời sống của CCB phần nhiều chỉ thuộc mức trung bình và khá. Thu nhập trên 6 triệu đồng có 1.638 người, thu nhập 6-8 triệu đồng có 1.683 người.
Cựu chiến binh ở Phú Hòa Đông (Củ Chi) làm bánh tráng nhờ vốn hỗ trợ của đồng đội. Ảnh: T.L.
Cuối năm 2006, Hội CCB Củ Chi còn tới 237 hộ nghèo, là một trong những tổ chức CCB có số hộ nghèo đông nhất ở TPHCM. Số hộ nghèo rải đều khắp 172 ấp, ở 21 xã và thị trấn. Ông Tô Văn On, Phó Chủ tịch Hội CCB Củ Chi cho biết: “Còn nhiều CCB nghèo, chúng tôi rất băn khoăn.
Củ Chi là đất thép anh hùng trong chiến đấu, ngày nay trong cuộc chiến chống đói nghèo, Củ Chi phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết vượt khó khăn, đó là tinh thần được các cấp ủy Đảng và Hội CCB quán triệt”.
Muốn vượt nghèo phải làm kinh tế, làm kinh tế cần có vốn. Làm sao chủ động được nguồn vốn để sản xuất đó là câu hỏi đối với những người chỉ có đồng lương hưu cố định. Các CCB ở đây đã chủ động thành lập các tổ tích lũy vốn. Các tổ hoạt động dựa trên hình thức góp vốn hàng tháng của các thành viên và cho các thành viên vay lần lượt. Với các tổ sĩ quan thì mức đóng hàng tháng của mỗi người khoảng 300.000 đồng. Các tổ hạ sĩ quan thì mỗi người đóng 50.000 đồng. Cá biệt có tổ ở xã Trung Lập Thượng, xã Tân Thạnh Tây, mỗi tháng các CCB đóng đến 1 triệu đồng.
Tính đến nay Hội CCB Củ Chi đã lập được 248 tổ tích lũy vốn, với 3.376 CCB tham gia. Mỗi tháng các tổ thường cho thành viên vay khoảng 303 triệu đồng. Mức vay thông thường 1-3 triệu đồng/CCB. Số vốn huy động trong năm 2007 hơn 2,4 tỷ đồng. Tính theo tổng số lượt người đã được vay, tổng số vốn đến tay các CCB là 6 tỷ đồng. Nguồn vốn này được cho vay không lấy lãi, không thế chấp, kịp thời.
Ngoài việc góp vốn theo định mức, một số CCB khá giả còn giúp thêm anh em khác với nguồn vốn riêng. Điển hình là CCB Ngô Văn Quăng dành 6.000 USD làm nguồn vốn để CCB vay luân phiên.
Nhờ chủ động nguồn vốn “nội bộ” nên các CCB Củ Chi đã mở mang sản xuất, phát triển thêm các mô hình kinh tế như trồng thêm cây cảnh, chăn nuôi bò sữa, làm bánh tráng, trồng cây ăn quả… Sau một năm tích cực tương trợ lẫn nhau, đến cuối năm 2007, Hội CCB Củ Chi đã cơ bản xóa hết các hộ nghèo. Đây là một thành tích đáng khích lệ, bởi số hộ nghèo này là những hộ rất khó khăn, nhiều năm qua chưa xóa được. Kết quả có được một phần là do có sự chủ động về nguồn vốn của các CCB thông qua các tổ tích lũy vốn hoạt động rất tích cực.
NGUYỄN ANH