Ngày 24-3, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư (CTDC) và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị. Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến cuối năm 2007, chương trình này phải hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Tại sao chậm?
|
|
Cụm dân cư Châu Phong 5, Tân Châu (An Giang) - một trong những cụm dân cư đẹp ở ĐBSCL. Ảnh: T.M.T. |
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nêu: “Vì sao đến giờ chương trình vẫn chưa hoàn thành cả khối lượng, cơ sở hạ tầng, đưa dân vào CTDC? Đến nay, chương trình đã đạt hiệu quả gì và các đồng chí nghĩ gì về vấn đề này?”.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân báo cáo: Nguyên nhân chính là do lần đầu tiên một chương trình lớn triển khai rộng khắp các tỉnh, thành, điều kiện thi công khó khăn… Báo cáo nêu 7 nguyên nhân làm chậm tiến độ chương trình. Trong đó, nêu bật vấn đề xây dựng nhà ở và tổ chức cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong CTDC. Đây cũng là vấn đề từng được đặt ra một cách gay gắt khi thay đổi tập quán, thói quen sản xuất nhỏ lẻ của người dân.
Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Phó ban Thường trực BCĐTNB “bổ sung”: Lúng túng là điều tất nhiên; khi vướng mắc lại chậm tháo gỡ, thiếu tập trung chỉ đạo. Bà Phạm Kim Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm: Đến năm 2005, Chính phủ mới có cơ chế cho dân vay vốn mua nền nhà. Ngoài việc triển khai tôn nền, đắp bờ bao, địa phương còn phải lo tổ chức cuộc sống, việc làm, môi trường, trạm xá, bán nền thu lợi… Theo bà Kim Yên, khả năng của tỉnh còn hạn chế, cần phải có sự trợ giúp từ trung ương.
Hoàn thành trước mùa lũ?
Đến cuối năm 2007 phải hoàn thành chương trình CTDC- đây là yêu cầu của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chỉ thị. Theo Bộ Xây dựng, khối lượng công việc phải thực hiện đến cuối năm 2007 không phải là nhỏ: Cần xây dựng hoàn chỉnh 13 CTDC, hoàn thành xây dựng giao thông nội bộ 184 cụm, tuyến; hệ thống thoát nước 210 cụm, tuyến; hệ thống cấp nước sinh hoạt 223 cụm, tuyến; xây dựng 45.058 căn nhà; bố trí cho 46.787 hộ dân vào ở.
Nhu cầu về vốn bổ sung cho công tác tôn nền, vốn để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và vốn để hoàn thành khối lượng nhà ở còn lại trên 1.100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng đã chỉ đạo rõ: Nói là đến cuối năm 2007, nhưng phải hoàn thành sớm hơn nữa, phải trước mùa lũ. Những vùng nào đang dở dang, quý 2 phải xong, việc bố trí dân chậm nhất đến hết quý 3. Cơ bản là đưa dân lên vào đầu mùa lũ năm nay và phải xem đây là nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, địa phương.
|
Sau trận lũ lịch sử năm 2000 với những thiệt hại to lớn về sinh mạng và tài sản, Chính phủ đã quyết định triển khai chương trình “Xây dựng CTDC an toàn trong điều kiện có lũ vùng ĐBSCL” với mục tiêu chủ đạo là “chung sống với lũ”. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 7 năm (kéo dài gần 2 năm).
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến cuối tháng 2-2007, chương trình mới hoàn thành 99% việc tôn nền, đắp bờ bao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đạt trên 70%; xây dựng nhà ở đạt 60%; việc đưa dân vào ở trong các CTDC còn rất chậm. Cụ thể, các địa phương đã hoàn thành 748/750 CTDC, 61 bờ bao khu dân cư có sẵn; xây dựng 73.111/118.169 căn nhà, đưa 71.382/97.805 hộ dân vào ở trong CTDC. |
TRẦN MINH TRƯỜNG |