7 tỷ đồng nâng tải trọng cầu Rạch Chiếc

Ngày 9-6, Phó Giám đốc Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 (TPHCM) Lê Ngọc Hùng (đơn vị chủ đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc) cho biết, sẽ triển khai ngay việc cho một số phương tiện lưu thông qua cầu tạm bailey (đã xây dựng) để giảm mật độ xe lưu thông trên cầu Rạch Chiếc (TPHCM) hiện hữu.

Ngoài biện pháp giảm tải cho cầu Rạch Chiếc, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 sẽ gia cường cho cầu bằng phương án căng cáp ngang, cáp dọc các trụ để tăng khả năng chịu tải... Sau khi áp dụng các biện pháp gia cường như vừa đề cập, tải trọng của cầu Rạch Chiếc hiện hữu sẽ đạt 30 tấn (thay vì 20 tấn như hiện nay). Kinh phí gia cố khoảng 7 tỷ đồng. Hiện nay, đơn vị này đang gấp rút thi công đường dẫn vào cầu tạm bailey và bắt đầu sửa chữa gia cường cầu Rạch Chiếc hiện hữu vào tháng 8-2007.

HỒ VIỆT

Tin cùng chuyên mục