Thủ tướng chỉ đạo

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 10

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 10

* Bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp từ Ninh Thuận đến Cà Mau
* Trước 18 giờ hôm nay 17-11, sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

(SGGP). – Sau khi đi vào khu vực biển Đông, từ trưa hôm qua 16-11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh lên thành bão số 10. Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, khả năng lớn nhất là bão số 10 sẽ quét qua hầu hết các tỉnh Nam bộ, đi từ phía Đông sang phía Tây vùng biển Kiên Giang.

Tuy nhiên, bão số 10 cũng có thể ngoặt về phía Nam, không xuyên qua các tỉnh Nam bộ mà sạt qua bán đảo Cà Mau. Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, ở Nam bộ có rất nhiều tàu thuyền nhỏ hoạt động ven bờ nhưng lại không có phương tiện thông tin liên lạc, việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ khó khăn. Trong khi những ngày qua hồ Dầu Tiếng không xả nước để giảm áp lực triều cường cho khu vực TPHCM. 

Dự báo đường đi và ảnh hưởng của bão số 10 do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đưa ra chiều tối 16-11.

Dự báo đường đi và ảnh hưởng của bão số 10 do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đưa ra chiều tối 16-11.

Chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc giao ban với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương để chỉ đạo các giải pháp quan trọng nhằm chủ động ứng phó với cơn bão. Phó Thủ tướng nhận định, Nam bộ còn thiếu kinh nghiệm phòng tránh bão nên đây có thể là một cơn bão nguy hiểm khi nơi đây tàu thuyền nhiều, nhà cửa lại yếu, địa thế bằng phẳng, trống trải, lại đang có thêm mưa và triều cường.

Căn cứ vào diễn biến cơn bão, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chúng ta chỉ còn 1 ngày nữa để phòng bão, sau đó là chống và khắc phục hậu quả. Bởi vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh ở phía Nam chậm nhất trước 18 giờ hôm nay (17-11) phải hoàn tất công tác phòng chống bão. Phải tập trung mọi lực lượng để phòng chống bão. Hai lực lượng công an và biên phòng phải xuống tận từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị “đón” bão. Trong ngày 17-11, các cuộc hội họp không khẩn cấp phải hoãn lại để tập trung người và sức phòng chống bão.

Đến ngày 18-11, các địa phương phải cho học sinh nghỉ học và tùy diễn biến của bão, mưa, lũ mà có thể cho học sinh nghỉ lâu hơn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo PCLB Trung ương thành lập 4 đoàn công tác, ngay trong đêm 16 và sáng 17-11 phải cấp tốc vào các tỉnh Nam bộ để trực tiếp chỉ đạo địa phương phòng chống bão số 10. Từ sáng 17-11, các địa phương bắt đầu thực hiện lệnh cấm biển đối với tàu thuyền đánh bắt cá và hạn chế việc đi lại bằng tàu thuyền trên các sông, rạch bắt đầu từ ngày 18-11. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu, ngay trong ngày 17-11, sẽ bắt đầu xả hồ Dầu Tiếng để phòng mưa lớn, nước hồ dâng cao.

Theo dự kiến, 7 giờ sáng nay, hồ Dầu Tiếng xả lũ 150 - 250m³/giây. Nếu lưu vực hồ có mưa với vũ lượng trên 30mm, hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ đột ngột. Do đó, phía hạ lưu sông Sài Gòn (huyện Thuận An và các quận vùng ven của TPHCM) cần chủ động phòng ngừa lụt ngập trở lại.

Cũng trong chiều qua 16-11, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã gửi công điện khẩn cho các tỉnh và TP nằm ở duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, Ban chỉ huy PCLB và TKCN của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, yêu cầu tập trung mọi lực lượng, phương tiện phòng chống bão số 10. Trong đó nhấn mạnh: Trước 18 giờ hôm nay 17-11, phải sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng cũng đã có công điện khẩn gửi các bộ NN-PTNT, Quốc phòng, Công an, TN-MT, GTVT, Ngoại giao, Xây dựng, Y tế, TT-TT, GD-ĐT, UBND các tỉnh, TP duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ĐBSCL, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN), Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhận định đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh, tuy sức gió chỉ ở cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 nhưng do đặc điểm của khu vực có nhiều tàu thuyền nhỏ, nhà không kiên cố nên có thể gây thiệt hại lớn về sinh mạng và tài sản.

Thủ tướng yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và ĐBSCL khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, kiểm soát việc đi lại trên sông, chỉ đạo ngừng hoạt động khi bão vào. Các tỉnh miền Đông Nam bộ và ĐBSCL hướng dẫn chằng chống nhà cửa, bảo vệ kho tàng, bệnh viện, trường học. Có phương án di dời, sơ tán dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Khi bão vào hướng dẫn dân sơ tán từ nhà yếu sang nhà kiên cố.

Các tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ chỉ đạo sẵn sàng đối phó với bão, lũ, úng ngập. Các địa phương căn cứ diễn biến của bão, lũ phân công lãnh đạo xuống các địa bàn để trực tiếp chỉ đạo các biện pháp phòng chống bão lũ. Quyết định và thông báo kịp thời việc cho học sinh nghỉ học. Các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến bão lũ, chỉ đạo ngay các lực lượng trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức phòng chống bão, lũ và chuẩn bị khắc phục hậu quả.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh và các bộ, ngành triển khai kịp thời các biện pháp cần thiết và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và nhân dân. Bộ TN-MT chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương và các đài khí tượng khu vực chủ động theo dõi sát diễn biến của bão, lũ, dự báo chính xác và đưa tin kịp thời về diễn biến bão lũ tới các địa phương và toàn dân. Thủ tướng giao Trưởng ban Chỉ đạo PCLB Trung ương cử ngay các đoàn công tác đến các địa phương để phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ có hiệu quả.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 có tên gọi quốc tế là “Noul”. Khoảng 13 giờ chiều nay (17-11), vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc và 110 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Trường Sa, cách bờ biển Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do tốc độ di chuyển của cơn bão là khá nhanh nên trưa và chiều hôm nay (17-11), các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau đã bắt đầu cảm nhận được sức gió. Đặc biệt, bão có thể sẽ kết hợp với thủy triều, rất nguy hiểm. Các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to vào đêm nay (17-11). Đến trưa 18-11, tâm bão sẽ vào sát bờ. Do vùng ảnh hưởng của bão rất lớn, bán kính khoảng 200km nên toàn bộ vùng Nam bộ sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Sau đó, sang ngày 19-11, bão sẽ di chuyển sang khu vực Kiên Giang.

***

Khánh Hòa, Phú Yên: 13 người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13-11 đến 15-11, trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã có mưa to đến rất to, làm nước lũ dâng cao trên mức báo động 3 gây lũ lụt tại Ninh Hòa, Vạn Ninh (Khánh Hòa), Tây Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên)

Theo thống kê của Ban PCLB và TKCN tỉnh Khánh Hòa, tính đến 18 giờ ngày 16-11, trên địa bàn tỉnh đã có 8 người chết và 2 người mất tích do bị nước cuốn khi đi lại tại các đập tràn, sông suối. Theo báo cáo ban đầu, toàn tỉnh có 35 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, gần 1.000ha lúa bị ngập úng, 30ha đìa nuôi tôm bị ngập và có nguy cơ mất trắng...

Còn tại Phú Yên, đã có 3 người chết, 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 170 hộ dân phải sơ tán, 865 ha lúa, gần 300 ha hoa màu và gần 700 ha mía bị ngập úng, hư hại, đổ ngã; gần 2.500m³ kênh mương bị sạt lở. Thiệt hại ban đầu về giao thông ước 4,2 tỷ đồng.


TPHCM: Có thể lập đỉnh triều mới

Ngày 16-11, mực nước triều tại TPHCM giảm còn 1,47m. Theo dự báo ngày 17-11, đỉnh triều sẽ xuống còn 1,41m và tiếp tục xuống mức 1,34m. Dù vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều nơi ở các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, 6, 7, 9, 12 vẫn còn ngập nặng.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã cùng đại diện các bộ ngành khác đến TPHCM và trực tiếp khảo sát một số khu vực tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau khi khảo sát, ông nhận định, mặc dù năm nay triều cường lớn hơn so với mọi năm nhưng bờ bao bể và tràn ít hơn. Đạt được kết quả đáng mừng này là nhờ sự chỉ đạo sát sao các quận huyện ứng trực 24/24 của Ban chỉ huy PCLB TPHCM và sử dụng triệt để các lực lượng tại chỗ, xử lý kịp thời những đoạn đê bao bị bể, cơi đắp các đoạn sắp tràn bờ. Tuy nhiên, ông cho rằng, tình hình ngập ngày càng nhiều là do một số công trình chống ngập lụt TP triển khai chậm trễ.

Theo thống kê sơ bộ, đợt triều cường giữa tháng 11- 2008 đã ảnh hưởng đến 7 quận – huyện (12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh). Tuy số đoạn bờ bao bị bể (26 đoạn - 132m) đã giảm thấp so với đỉnh triều cao nhất năm 2007 là 1,49m (62 đoạn bể) nhưng nếu kịp thời, chủ động gia cố, nâng cao trình các đoạn bờ bao xung yếu đã được xác định trước đợt triều cường thì thiệt hại sẽ được hạn chế đến mức tối thiểu.

Thường trực BCH PCLBTP tiếp tục có văn bản khẩn đề nghị UBND các quận – huyện triển khai ngay các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Trong đó, các quận – huyện trọng điểm như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; huy động và bố trí lực lượng xung kích túc trực tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị máy bơm, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện và huy động thêm máy bơm nước cơ động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân để bơm chống ngập úng, khắc phục trong thời gian ngắn nhất, không để tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Theo nhận định, từ nay đến Tết Kỷ Sửu 2009, TPHCM còn phải ứng phó với 5 đợt triều cường mà đỉnh triều có thể bằng hoặc cao hơn đỉnh triều cùng kỳ năm 2007. Các địa phương cần gia cố cấp bách các điểm bờ bao xung yếu và 151 công trình bờ bao phòng chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008 đã được UBNDTP phê duyệt.
 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục