DN Việt Nam đứng đầu thế giới trong việc quan tâm đến người lao động

Công ty Tư vấn kế toán và tư vấn doanh nghiệp Grant Thornton (công ty đa quốc gia) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về nguồn lao động tại 34 quốc gia, trong đó số doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) quan tâm và có chính sách tốt để giữ người lao động (NLĐ) chiếm tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Cuộc khảo sát được tiến hành tại 7.800 DN tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật, Trung Quốc, Singapore, Philippines…

Theo kết quả khảo sát, có tới 84% DNVN được khảo sát cho biết, họ rất chú ý đến việc tuyển dụng cũng như sử dụng hiệu quả và lâu dài nguồn nhân sự, trong khi chỉ có 59% DN các nước quan tâm đến vấn đề này. Sở dĩ DNVN chú ý nhiều đến NLĐ là vì tình trạng khan hiếm lao động đang là vấn đề đau đầu đối với hầu hết các DNVN. Rất nhiều DNVN rơi vào tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng, từ lao động phổ thông cho đến có tay nghề cao, trong đó nguồn lao động chất xám đang được các DN săn lùng ráo riết trong 2 năm gần đây. Điều bất ngờ là có đến 85% DNVN được hỏi trả lời là họ đang chú ý nhiều hơn đến chính sách khen thưởng và phúc lợi cho NLĐ trong khi đó chỉ có 55% DN trên thế giới cho biết họ có áp dụng các chính sách này.

THÚY HẢI

Tin cùng chuyên mục