Kết luận của Bộ NN-PTNT: Không có thuốc “siêu” tăng trưởng cho rau

Báo SGGP đã thông tin về việc Bộ NN-PTNT tiến hành thử nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên rau vào ngày 28-3. Sau 7 ngày tiến hành thí nghiệm về tác dụng của thuốc kích thích sinh trưởng trên rau, chiều qua (3-4), Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đã công bố kết quả bước đầu cho thấy, không có loại thuốc siêu kích thích tăng trưởng cho rau như thông tin trong thời gian vừa qua. Những công thức được phun thuốc kích thích so với công thức đối chứng cho thấy, chiều cao cây và độ rộng tán lá có phát triển hơn, tuy nhiên màu sắc nhạt hơn.

Sau 2 ngày phun thuốc cho rau bắt đầu thấy có sự khác biệt, vì xà lách có tốc độ sinh trưởng nhanh, và sau 3 ngày thì thấy rõ hơn. Kết quả sơ bộ ban đầu, tác dụng của các loại thuốc kích thích sinh trưởng ngoài danh mục cũng như trong danh mục là gần tương đương nhau. Sau 7 ngày những công thức được phun với liều gấp đôi có sự tăng trưởng không khác biệt nhiều so với công thức được phun với liều bình thường. Còn về lâu dài, sẽ có sự khác nhau trên các công thức rau được phun với các liều lượng khác nhau, vì liều cao, hoạt chất tồn dư còn lại của thuốc sẽ làm cho tế bào của thân cây dài ra so với liều thấp.

V.NGHĨA

Tin cùng chuyên mục