Vụ tranh chấp giữa Pacific Airlines với Vinapco

Bộ GT-VT yêu cầu chưa tăng giá, tăng phí nhiên liệu

Liên quan đến vụ hàng không Pacific Airlines tranh chấp với Vinapco về vấn đề nhiên liệu, hôm qua 3-4, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ GT-VT cho biết, sau khi có kiến nghị của Pacific Airlines, Bộ trưởng Bộ GT-VT Hồ Nghĩa Dũng đã có ý kiến yêu cầu Cục Hàng không dân dụng Việt Nam kiểm tra và giải quyết vấn đề này, theo hướng “tạm dừng tăng giá, tăng phí đối với tất cả các doanh nghiệp để bảo đảm hoạt động bay bình thường”. Theo ông Công, yêu cầu tạm dừng tăng giá nhiên liệu là căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chưa tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu để kiềm chế lạm phát.

Trong khi đó, theo ông Phạm Quý Tiêu, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, cơ quan này đã có công văn gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty chỉ đạo Vinapco không được đơn phương ngừng cung cấp dầu jet A1 cho Paciffic Airlines, nếu không được các cơ quan thẩm quyền cho phép.

H.YÊN

Thông tin liên quan

* Vinapco và Pacific Airlines “thi gan”- Nhiều chuyến bay bị hoãn vì thiếu nhiên liệu

* Luật sư Trần Hải Đức, Đoàn Luật sư TPHCM: 
Pacific Airlines có thể kiện Vinapco ra tòa

Tin cùng chuyên mục