Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Tăng viện phí phải có bước đi thích hợp
Thứ hai, 21/04/2008, 01:38 (GMT+7)

Bên lề phiên họp UBTVQH về vấn đề xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH trao đổi với báo chí một số vấn đề liên quan trực tiếp đến “túi tiền” của người dân khi phải khám chữa bệnh.

* PV:
Thưa bà, bà có nhận xét gì trước thực tế là người dân đang phải chi trả tới 73% chi phí khám chữa bệnh?

* Bà TRƯƠNG THỊ MAI: Điều kiện kinh tế của nước ta còn khó khăn, “cái bánh” ngân sách phải san sẻ cho rất nhiều mục tiêu nên chưa thể đầu tư thích đáng cho y tế. Tỷ lệ ngân sách cho y tế đang được đề xuất đến năm 2010 đạt 10% GDP - hiện nay là gần 7% - nhưng còn phải được QH thông qua.

Tuy nhiên, cốt yếu là phải sử dụng ngân sách cho hợp lý và đầu tư cho y tế cũng không chỉ có ngân sách mà còn nhiều nguồn xã hội hóa (XHH) khác nữa, từ trái phiếu, từ đầu tư của tổ chức, cá nhân nhằm phát triển bệnh viện tư, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, viện phí… Tôi cho rằng, cả việc sử dụng ngân sách lẫn việc huy động vốn và sử dụng vốn XHH hiện nay đều còn một số vấn đề.

* Quan điểm của bà về việc đầu tư xây dựng bệnh viện tư và xã hội hóa một phần bệnh viện công như thế nào?

* Về cơ bản, hoạt động đầu tư xây dựng bệnh viện tư hiện nay là thuận lợi, chỉ còn một số vấn đề về mặt bằng, thủ tục hành chính… Tôi thì lại quan tâm hơn đến bệnh viện công, đến việc các bệnh viện công phải làm sao giữ được vai trò chủ đạo của Nhà nước, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Vì vậy, mô hình XHH bệnh viện công cần phải được làm rõ, tính toán kỹ.

Để đảm bảo công bằng cho người dân, UB chúng tôi đã đề nghị Bộ Y tế xây dựng danh mục những hoạt động không được phép triển khai XHH trong bệnh viện công; ban hành quy chuẩn về xét nghiệm và dịch vụ y tế; thay đổi cách thanh toán viện phí; kiểm tra, giám sát để xóa bỏ tình trạng đấu thầu thuốc khép kín trong địa phương để bệnh nhân được hưởng giá thuốc công bằng hơn, tiến tới đấu thầu một số thuốc trên phạm vi cả nước…

* Tăng viện phí luôn được coi là vấn đề rất nhạy cảm, nhất là trong thời kỳ “bão giá” hiện nay, theo bà, nên xử lý thế nào?

* Tôi thống nhất với quan điểm xây dựng theo 2 bước, kết hợp chặt chẽ với lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân mà kỳ họp tới QH cũng sẽ xem xét. Theo đó, bước 1 là tính đúng tính đủ chi phí trực tiếp cho người bệnh (không tính những phần Nhà nước đã bao cấp như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, lương cán bộ y tế)… Như thế viện phí sẽ tăng lên, nhưng không quá nhiều và ngay lập tức.

Còn khi đã “phủ” được BHYT toàn dân rồi (dự kiến là năm 2014) sẽ tính tiếp bước 2, tức là tính đúng, tính đủ mọi chi phí. Nhưng lúc đó đã có BHYT, viện phí có thể thu trực tiếp hoặc qua BHYT và không trở thành một “cái bẫy” đối với người dân.

* Xin cảm ơn bà. 

PHƯƠNG ANH ghi

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008 - Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp   (20/04/2008,14:48)
Sáng nay, tri ân những người lính Hoàng Sa  (20/04/2008,14:43)
Đà Nẵng, 9g30 sáng nay,19 người bị nạn trên biển đã được cứu  (20/04/2008,14:42)
Sáng nay, Hà Nội khai mạc phiên giao dịch việc làm  (20/04/2008,14:23)
Cục CSGT đường bộ – đường sắt đề nghị làm rõ việc báo nêu  (20/04/2008,01:39)
TPHCM sẽ điều chỉnh tiêu chí để nhân rộng  (20/04/2008,01:38)
Cứu nạn an toàn gần 100 ngư dân  (20/04/2008,01:25)
Lén lút buôn bán heo tai xanh  (19/04/2008,15:12)
Xe buýt đã được ứng tiền trượt giá xăng dầu  (19/04/2008,14:50)
Kiến nghị của CN Công ty Huê Phong vẫn chưa được giải quyết  (19/04/2008,02:02)