Tại cuộc họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình cung cấp điện trong mùa khô năm 2008 vào cuối giờ chiều 22-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã yêu cầu EVN phải đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân ở mức cao nhất trong điều kiện ngành điện không có nguồn dự phòng.
Theo báo cáo của EVN về tình hình cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm nay, hệ thống điện vận hành trong thực tế đang gặp nhiều khó khăn so với dự báo. Trong khi đó, nhu cầu điện tiếp tục tăng rất cao. Điện thương phẩm đạt 15,02 tỷ kWh, tăng 19,09% so cùng kỳ năm trước, trong đó điện cung cấp cho công nghiệp tăng 20,95%, điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 18,1%. Mức độ tăng trưởng cao của điện thương phẩm so với GDP chứng tỏ việc sử dụng điện của nền kinh tế còn bất hợp lý và lãng phí. Từ nay đến cuối mùa khô (cuối tháng 5), tình hình cung ứng điện sẽ tiếp tục căng thẳng.
Mực nước các hồ thủy điện đang ở mức thấp so với cùng kỳ và nếu không có những giải pháp tích cực, tình hình cung ứng điện sẽ đặc biệt gay gắt đối với khu vực miền Bắc. Tại khu vực này, phụ tải tiếp tục tăng cao, dự kiến ở mức 78,7 triệu kWh/ngày trong tháng 4, tăng 21,38% và 83 triệu kWh/ngày trong tháng 5, tăng 17,57%. Trong khi đó, tổng sản lượng nguồn miền Bắc chỉ có thể đáp ứng được trung bình 48 triệu kWh/ngày trong tháng 4 và 55,5 triệu kWh/ngày trong tháng 5, do đó phải nhận điện từ phía Nam qua hai đường dây 500kV ở mức rất cao, 27-28 triệu kWh/ngày.
T.X.