* Việt Nam sẽ cơ bản thanh toán được tệ nạn ma túy vào năm 2015
Ngày 22-4, tại TPHCM, đại diện 10 nước trong Hiệp hội ASEAN và Trung Quốc đã tham dự hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về mô hình cai nghiện tập trung và quản lý sau cai tại Việt Nam”, diễn ra từ ngày 22 tới hết ngày 24-4.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Kế hoạch phối hợp hành động giữa ASEAN và Trung Quốc phòng chống các chất ma túy nguy hiểm”. Tại hội thảo, đại diện Bộ LĐTB-XH cho biết, Việt Nam đang áp dụng 4 hình thức cai nghiện (tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc tại các cơ sở chữa bệnh tập trung với thời gian 1-2 năm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 4-5 năm, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tư nhân và dân lập).
Trong thời gian cai nghiện tại trung tâm, người nghiện được hưởng các trợ cấp về tiền ăn, thuốc chữa trị, học nghề, sinh hoạt văn hóa, sau cai được hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm… Nhờ chính sách tốt, trong 7 năm qua (2001-2007), 87 trung tâm trong cả nước đã tập trung cai nghiện được 172.500 lượt người (bằng 60% số lượt người được cai), dạy nghề cho gần 72.900 học viên và hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho gần 42.950 người sau cai.
Tỷ lệ tái nghiện giảm xuống còn 70%-80% (trước đây là 90%-100%), cá biệt có nơi như TPHCM, tỷ lệ tái nghiện hiện tại chỉ là 6%. Hiện Việt Nam có khoảng 178.300 người nghiện các chất ma túy, dự kiến đến năm 2010, tất cả số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đều được cai với các hình thức khác nhau (trong đó, 80% người nghiện được cai nghiện tại các trung tâm) để tiến tới năm 2015 cơ bản thanh toán được tệ nạn ma túy.
Đ. LOAN