Gạo bán nhiều trên thị trường, thưa thớt người mua
Thứ ba, 29/04/2008, 01:43 (GMT+7)
  • TPHCM: Gạo giảm giá vẫn ế

Quầy gạo tại chợ Bà Chiểu vắng người mua do giá cao hơn ở các siêu thị. (Ảnh chụp lúc 15 giờ 30 ngày 28-4).

Chiều 28-4, giá gạo bán lẻ đã giảm mạnh so với ngày 27-4. Tại chợ Trần Chánh Chiếu, giá bán buôn hầu hết các loại gạo thường và đặc sản đều lần lượt giảm 3.000- 8.000 đồng/kg, gạo thơm Thái chỉ còn 17.000 đồng/kg (giảm 8.000 đồng/kg), gạo thường (15%- 25% tấm) còn 13.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg).

Theo đó, giá gạo bán lẻ tại các đại lý ở các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình… cũng tụt khỏi ngưỡng 20.000 đồng/kg, xuống 10.000- 17.000 đồng/kg. Co.opMart tiếp tục chính sách bình ổn trên hệ thống, giữ nguyên giá bán các loại gạo thường và đặc sản (kim kê loại 1 giá 66.500 đồng/túi 5kg; nàng thơm chợ Đào loại 1 giá 80.000 đồng/túi 5kg, trắng hạt dài Tiền Giang 53.900 đồng/túi 5kg…) nên duy trì sức mua cao. Trong khi đó, tại nhiều cửa hàng, quầy gạo ở các tuyến đường, chợ, tuy giá gạo giảm nhưng vắng khách.

  • ĐBSCL: Giá gạo trở lại bình thường

Hôm qua, tại các chợ trung tâm ở TP Cần Thơ, rất ít người đi mua gạo dù giá đã thấp hơn ngày 27- 4. Ở các chợ trung tâm TP Cà Mau và các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Năm Căn… không ai tranh nhau mua gạo. Tình hình cũng diễn ra tương tự ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp… UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo xuất 40.000 tấn gạo cung cấp cho người dân ở các huyện biên giới, huyện đảo… với giá 9.000- 12.000 đồng/kg để bình ổn thị trường. Trao đổi với PV Báo SGGP vào chiều 28- 4, ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Tỉnh đã tổ chức xe lưu động cung cấp gạo với giá 9.500 đồng/kg, nên không còn xảy ra tình trạng chen nhau mua gạo”. Theo tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL: “Vụ đông xuân vừa qua, các tỉnh ĐBSCL trúng mùa, sản lượng lúa toàn vùng đạt 9,8- 10 triệu tấn lúa; tăng khoảng 600.000 tấn so với năm ngoái. Nếu tính luôn vụ hè thu đang gieo sạ và vụ 3 tới thì sản lượng lúa của ĐBSCL đạt khoảng 19 triệu tấn. Với sản lượng dồi dào như vậy không thể có chuyện… hết gạo như tin đồn hiện nay”.

  • Hà Nội: Vắng người mua...

Cửa hàng đầy gạo ít thấy người mua.

Từ sáng 28-4, các đại lý gạo ở chợ Hôm, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Thanh Xuân, Khương Đình, Ngã Tư Sở… đều sửa lại biểu giá mới. Theo khảo sát của chúng tôi, dù giá gạo còn cao song chỉ có rất ít người mua vì bà con chờ đợi giá gạo xuống trở lại khi Chính phủ kiên quyết xử lý những đối tượng đầu cơ. Thực tế, các đại lý đều thừa gạo nên miền Bắc không thể có chuyện thiếu lương thực.

Sáng qua, người Đà Lạt không còn chạy đôn chạy đáo tìm mua gạo như ngày 27-4. Buổi chiều, các quầy gạo tại chợ Đà Lạt vắng khách. Dù vậy, giá gạo vẫn chưa giảm (gạo thơm 25.000- 27.000 đồng/kg), khi các đại lý viện dẫn lý do giá nhập về cao và còn tăng hơn hôm trước 2 giá.

Nhóm PV

Không để xảy ra “sốt” giá lần 2

Ngày 28-4, Co.opMart Cống Quỳnh đã bán cho khách hàng 15 tấn gạo. Ảnh chụp lúc 20 giờ nhân viên đang nhập gạo vô kho để bán vào hôm nay (29-4). Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng 28-4, tại TPHCM, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã có buổi họp đột xuất với các đơn vị thành viên nhằm đánh giá lại việc cung ứng gạo trong những ngày qua. Theo ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, lượng hàng tồn kho của các đơn vị trong Hiệp hội Lương thực Việt Nam hiện nay là 1,2 triệu tấn gạo các loại, đủ khả năng đảm bảo nhu cầu trong nước, kể cả xuất khẩu. Với lượng hàng tồn kho này, trong vài ngày tới tình hình giá gạo sẽ hoàn toàn bình ổn lại đúng như chỉ đạo của Thủ tướng. Ông Phong giao các công ty lương thực tại Long An, Tiền Giang, TPHCM và Nhà máy xay xát SATAKE cung ứng gạo cho TPHCM; những công ty khác đóng trên địa bàn nào có trách nhiệm cung ứng cho địa phương đó; nhất là đảm bảo đủ gạo cho huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang)… Giá gạo do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội bán ra ở TPHCM không được quá 13.000 đồng/kg đối với loại gạo thường, ở ĐBSCL không quá 11.000 đồng/kg (ở Phú Quốc không quá 12.000 đồng/kg). Riêng ở duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, giá không quá 15.000 đồng/kg. Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, kể cả ngày chủ nhật, lãnh đạo các công ty phải trực để đảm bảo việc cung cấp gạo không bị gián đoạn và không để xảy ra tình trạng “sốt” lần thứ 2.

Đ.C.P

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Một công trình hướng về đồng đội  (29/04/2008,00:09)
Triển khai dự án “Hỗ trợ CCHC ở TPHCM” trong tháng 4  (28/04/2008,23:29)
Du lịch Đà Lạt dịp lễ 30-4 và 1-5: Một số khách sạn tăng giá thuê phòng   (28/04/2008,02:25)
Không khí lạnh tăng cường: Đề phòng dông sét, mưa đá và lũ quét  (28/04/2008,02:07)
Tuyển dụng lao động người nước ngoài tăng 67%  (28/04/2008,01:22)
Sinh con thứ 3 tăng: Chủ yếu trong công chức và gia đình khá giả   (28/04/2008,01:20)
Sớm gầy dựng lại lực lượng dân phòng   (28/04/2008,00:18)
Cầu Rạch Miễu thực hiện được 90%  (27/04/2008,23:44)
Xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạo  (27/04/2008,14:28)
Thị trường gạo: Tin ảo - “sốt” thật  (27/04/2008,14:24)