-
Chiều 28-4, đưa 560 tấn gạo vào hệ thống Co.op Mart
-
Saigon Co.op mở thêm 90 điểm và tổ chức 4 xe bán gạo lưu động
-
Tịch thu lượng gạo trữ trái phép
Trưa 28-4, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, tổng công ty và chủ tịch UBND 24 quận- huyện về tình hình kinh doanh gạo và công tác đấu tranh chống đầu cơ gạo trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các ngành thực hiện nhiều biện pháp mạnh để bình ổn thị trường.
Gạo đặc sản giảm 6.000- 9.000 đồng/kg
|
Bộ Công an điều tra hành vi tung tin thất thiệt...
Hôm qua, ngay đầu giờ phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo; Bộ Công thương tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới. |
Các tổng công ty đều khẳng định không có tình trạng khan hiếm nguồn gạo trong nước, vì chỉ riêng lượng gạo tồn kho của các công ty lương thực ở Tiền Giang, Long An, TPHCM và Nhà máy xay xát Satake đã là 450.000 tấn. Do vậy, trước mắt hầu hết đơn vị trên đã nhất trí cung ứng đúng tiến độ 4.000 tấn gạo cho hệ thống siêu thị Co.opMart.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, sáng 28-4, người dân vẫn xếp hàng đông nghẹt để mua gạo tại các siêu thị Co.opMart- hơn 50 tấn gạo của Công ty Lương thực Tiền Giang giao cho Saigon Co.op đã bán hết veo chỉ trong 2 giờ. Khách đổ dồn vào Co.opMart là do giá gạo tại đây vẫn ổn định ở mức 10.800 đồng/kg và 11.300 đồng/kg, rẻ hơn bên ngoài 60%-70%. Chiều 28-4, Saigon Co.op tiếp tục nhận khoảng 560 tấn gạo. Nếu không có gì thay đổi, từ hôm nay 29-4, Saigon Co.op sẽ mở thêm 90 điểm bán gạo tại các Co.opMart và tổ chức 4 xe tải đi bán gạo lưu động nhằm giảm áp lực người dân đổ dồn vào siêu thị.
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Thương mại TPHCM Phạm Hoàng Hà cho biết, lượng gạo về chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu trong 2 ngày 27 và 28-4 đã lên tới 270- 280 tấn/ngày (tăng 70 tấn so với những ngày trước đó). Giá gạo đặc sản trong ngày 28-4 đã bắt đầu giảm 6.000- 9.000đồng/kg và đang đứng ở mức 17.000-19.000 đồng/kg.
Tịch thu lượng gạo trữ trái phép
Theo ông Lê Xuân Đài, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, ngành QLTT đã ra quân kiểm tra 3 chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu, An Lạc và Hoàng Hoa Thám, cũng như các doanh nghiệp (DN), cửa hàng kinh doanh gạo. Kết quả ban đầu cho thấy, rất nhiều cửa hàng không có chức năng kinh doanh gạo nhưng cũng gom hàng để làm giá hoặc các đại lý có chức năng kinh doanh thì lại đóng cửa không bán hàng, trong khi gạo tồn kho rất lớn…
Tại quận 1, kiểm tra 9 đại lý thì có tới 3 đại lý đóng cửa, trong khi đang dự trữ 5-7 tấn gạo; tại quận Bình Thạnh, có 2 điểm không có chức năng kinh doanh nhưng vẫn dự trữ 20 tấn gạo. Đặc biệt, cơ sở xay xát gạo số 28 Võ Trường Toản (phường 2 quận Bình Thạnh) dự trữ tới 40 tấn gạo các loại… Đội QLTT Bình Thạnh còn phát hiện xe tải 54X-1555 do ông Lê Quốc Đạt (trú huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) điều khiển, đang xuống 5 tấn gạo tại nhà số 30/4/2 đường Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh. Chủ hộ Đỗ Xuân Năm thừa nhận hành vi kinh doanh gạo nhưng không đăng ký kinh doanh và toàn bộ số gạo trên không có hóa đơn chứng từ - và đã bị tịch thu. Trước đó, ngày 27-4, Đội QLTT Bình Thạnh kết hợp đoàn liên ngành của quận kiểm tra 8 hộ kinh doanh gạo tại khu vực chợ Bà Chiểu và lập biên bản 7 hộ kinh doanh không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Đó là chưa kể nhiều DN ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và miền Đông Nam bộ không có chức năng kinh doanh gạo nhưng vẫn mua gom gạo, gây xáo trộn thị trường.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu các DN tăng cường nguồn gạo cho thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu gạo; các cơ quan chức năng tịch thu ngay số gạo đang chứa trữ của các đối tượng vi phạm. Đồng thời giao Sở Thương mại, Công an TP tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng đầu cơ và tung tin thất thiệt đối với mặt hàng gạo vừa qua để xử lý sớm, nếu cần sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự... “Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, phải xử đúng người đúng tội thì mới có thể lập lại kỷ cương phép nước và không để kẻ xấu lợi dụng tung tin làm xáo trộn thị trường, gây thiệt hại cho người dân!”- Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.
|
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng: Các DN không được đóng cửa kinh doanh trong ngày lễ
Các đơn vị có trách nhiệm cung ứng gạo cho Saigon Co.op phải đảm bảo giao hàng đúng số lượng và đúng tiến độ. Saigon Co.op phải giữ nguyên giá gạo bán tại các siêu thị theo 2 mức 10.800 đồng/kg và 11.300 đồng/kg như hiện nay. Các DN có nhiệm vụ kinh doanh gạo phải mở rộng các điểm bán. Trong 2 ngày lễ sắp tới, UBND TP yêu cầu các DN không được đóng cửa kinh doanh các điểm bán gạo. UBND TP đồng ý cho tất cả xe tải chở gạo lưu thông trong nội thành vào giờ cao điểm. Nếu các DN gặp khó khăn, có thể báo ngay cho Sở GTCC để giải quyết sớm. Ngân hàng Nhà nước phải hỗ trợ ứng vốn cho các DN để mua gạo vì hiện nay một số đầu mối không cho phép trả tiền theo dạng gối đầu. Ngành QLTT báo cáo nhanh cho UBND TP các địa chỉ, đối tượng đang thực hiện việc đầu cơ thu gom gạo để xét xử nghiêm, tuyệt đối không được để “lọt người, lọt tội”. Cục Thuế TPHCM phải phối hợp với các sở, ngành chức năng để nắm danh sách các cá nhân, đơn vị bị lập biên bản để truy thu thuế.
Kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý ngay các đối tượng đang thu gom gạo để xuất khẩu trái phép qua biên giới. |
Hải Hà |