Dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ trình Quốc hội trong năm 2009

Lãnh đạo EVN vừa cho biết, nếu dự án Luật Năng lượng nguyên tử được Quốc hội khóa XII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 (khai mạc ngày 6-5 tới) đúng như dự kiến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ hoàn thành báo cáo đầu tư nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận trong năm 2008, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2009.

Theo tiến trình thủ tục triển khai dự án, nhà máy sẽ được khởi công xây dựng trong giai đoạn 2012-2014. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo EVN lập dự án đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện nguyên tử, công suất 4.000MW.

Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên và đến năm 2025, hệ thống điện trong nước được bổ sung 11.000MW điện hạt nhân.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục