Trong tháng 5-2008: Xây cầu Đồng Nai mới

* Cầu Đồng Nai hiện hữu vẫn lưu thông an toàn

Sáng 3-5, ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, vào giữa tháng 5-2008, cầu Đồng Nai mới sẽ được khởi công xây dựng. Cầu Đồng Nai mới do Tổng công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Cầu mới được xây dựng cách cầu cũ khoảng 3m về phía thượng lưu, thiết kế dài trên 450m và rộng 20m cho 3 làn ô tô, 2 làn xe gắn máy. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn BOT để xây dựng cầu khoảng 1.200 tỷ đồng, số tiền còn lại là từ ngân sách nhà nước dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch xây dựng, cầu Đồng Nai mới sẽ hoàn thành sau 30 tháng thi công.

Liên quan đến những tin đồn về cầu Đồng Nai sập thời gian gần đây khiến cho dư luận hoang mang, ngày 3-5, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phan Hiền, Phó Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ 7 (đơn vị quản lý cầu Đồng Nai) khẳng định, cầu Đồng Nai vẫn lưu thông an toàn.

Hiện tại, cầu Đồng Nai chỉ cho phép xe có tải trọng từ 25 tấn trở xuống lưu thông với khoảng cách an toàn giữa các xe là 30m. Theo ước tính, mỗi ngày có khoảng 150.000 phương tiện giao thông qua cầu. 

HỒ THU

Tin cùng chuyên mục