Sau khi Báo SGGP phản ánh quận Bình Thạnh là đơn vị bị “kêu” nhiều nhất trong cuộc giao lưu trực tuyến về vướng mắc khi cấp giấy hồng với Sở Xây dựng TPHCM, chiều 9-5, Ban Pháp chế HĐND quận Bình Thạnh đã tổ chức giám sát việc cấp giấy hồng ở quận. Trước các thành viên của HĐND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Song Hà khẳng định: “Đến ngày 30-6, quận sẽ giải quyết dứt điểm hồ sơ (HS) tồn”.
Bà Nguyễn Thị Tô Châu, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận thống kê những con số “ấn tượng”: “Năm 2006 còn tồn 4 HS, năm 2007 chỉ mới giải quyết được 40%, còn 4.487 HS tồn; HS tiếp nhận mới năm 2008: 1.296 HS, mới giải quyết 62 HS, còn tồn đang giải quyết 1.234 HS. Vậy là HS “chồng” HS, các năm trước chưa xong, năm nay lại tiếp tục chồng chất. UBND quận hứa chắc đến 30-6-2008 sẽ giải quyết hết HS tồn là không khả thi”.
Bà Châu liệt kê nhiều đơn khiếu nại của người dân gửi Ban Pháp chế: Trong thư khiếu nại, người dân này được hẹn 20-9-2007 nhận giấy hồng nhưng đến hẹn thì không có; Phòng TN-MT quận hẹn lại 20-12-2007: không có; hẹn tiếp 26-2-2008: cũng không; sau đó hẹn 22-4-2008 cũng không có nốt và thời gian hẹn cuối cùng là 10-6-2008. Có nhiều người dân nộp HS năm 2005 vẫn chưa được giải quyết, người dân khiếu nại lên HĐND quận, HĐND quận hỏi thì Phòng TN-MT nháo nhào tìm HS, sau đó gửi thông báo cho người dân là HS chưa đạt yêu cầu. “Như thế là không được”, bà Châu khẳng định.
Nhiều ý kiến của các đại biểu khác khẳng định: HS năm 2005 vẫn còn tồn 63 bộ, trong khi biện pháp thực hiện không có gì khác trước (tháng 4-2008 Ban Pháp chế HĐND quận đã giám sát công tác cấp giấy của quận) thì liệu lời hứa đến tháng 6 giải quyết dứt điểm HS tồn có khả thi không?
Các đại biểu HĐND quận khẳng định nguyên nhân chậm trễ là do lãnh đạo quận quá chủ quan, cách giải quyết chưa kịp thời và không triệt để. HĐND quận đã 3 lần kiến nghị nhưng đến nay tình hình vẫn chưa cải thiện.
Cam kết sẽ thực hiện được lời hứa, ông Hoàng Song Hà cho biết một số biện pháp cụ thể: quận sẽ tập trung nhân lực cho Phòng TN-MT, chia thành 5 nhóm (4-5 nhân sự/nhóm), trong đó 3 nhóm để giải quyết HS tồn, quá hạn. Hiện còn gần 3.000 HS tồn của năm 2007, các nhóm sẽ giải quyết 75 hồ sơ/nhóm/tuần. Riêng HS tiếp nhận và hẹn trong năm 2008 (gần 1.300 HS) sẽ giao cho 2 nhóm phụ trách, cố gắng đến tháng 8 sẽ đưa công tác cấp giấy hồng của quận ổn định.
HỒNG HIỆP