Cần chú ý đến lợi ích người dân

Cần chú ý đến lợi ích người dân

Thời gian qua, có một số quyết định liên quan trực tiếp đến người dân nhưng dường như lại không dựa trên quyền lợi của họ - nhất là những người nghèo. Điển hình như quyết định người khuyết tật lưu thông bằng xe ba bánh hoặc xe tự chế phải có bằng lái xe.

Chủ trương là đúng đắn và cần thiết nhưng cách thực hiện lại không nhất quán. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành những văn bản hướng dẫn người tàn tật “có thể tự học lý thuyết và thực hành, có nhu cầu đăng ký với cơ sở đào tạo thì có thể tham gia, nếu vượt qua và đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy phép lái xe hạng A1 (như bằng lái xe hai bánh thông thường)”.

Cần chú ý đến lợi ích người dân ảnh 1

Nhưng trên thực tế, người khuyết tật có muốn được cấp bằng lái cũng không cơ quan nào dám giải quyết. Bởi muốn thi thì phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe, nhưng lâu nay Bộ Y tế lại quy định người tàn tật không là đối tượng được khám, cấp giấy chứng nhận! Mặc dù, mới đây Bộ Y tế đang “rục rịch” xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy 3 bánh dành cho người khuyết tật. Nhưng, để tiêu chuẩn này được áp dụng thì người khuyết tật vẫn phải tiếp tục… chờ!

Quy định tháng 1-2008 là thời hạn cuối chấm dứt lưu thông các loại xe ba, bốn bánh tự chế đã làm hàng trăm ngàn gia đình sẽ phải chạy vạy tìm cách mưu sinh khác. Mà đây chẳng phải là điều dễ thực hiện vì đa phần họ đều nghèo, trình độ văn hóa thấp, rất khó để chuyển đổi sang hình thức mưu sinh khác.

Mới đây nhất là quy định các hộ buôn bán, kể cả gánh hàng rong đều phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những hộ buôn bán trung bình và khá thì có thể xoay xở được, nhưng với hàng trăm ngàn người bán hàng rong thì quy định này đúng là một gánh nặng.

Nhiều người đến giờ cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu trong hành trình đi xin giấy chứng nhận, rồi kinh phí làm giấy cũng chưa biết lấy đâu ra khi hàng ngày những gánh hàng rong be bé của họ cũng chỉ đủ trang trải bữa cơm đạm bạc cho các thành viên trong gia đình…

Đó là chưa tính đến những ý tưởng kiểu như “giải quyết vấn nạn kẹt xe bằng cách tăng phí chủ sử dụng xe gắn máy”. Nếu ý tưởng này của ai đó được thực hiện, lại có không biết bao nhiêu người lao động bị ảnh hưởng nặng nề…

Người dân của chúng ta phần lớn vẫn còn nghèo, những người có trách nhiệm khi ra quyết định hãy nghĩ đến quyền lợi của những người lao động. Đừng để có những quyết định “đùng một cái” đặt thêm lên vai người nghèo những gánh nặng không đáng có!

Linh Đan

Tin cùng chuyên mục