Sáng nay 22-6: Bão Thần Phong mạnh cấp 14 vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 21-6, bão Thần Phong (Fengshen) đã đi vào địa phận miền Trung Philippines và tiến gần về biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Fengshen di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 – 15km.

Đến sáng nay (22-6), bão sẽ đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 22-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 119,7 độ kinh Đông và vào khu vực biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 14.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6 – 7, giật trên cấp 7.

Ngày 21-6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM đã có các công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo sát sao phòng chống và ứng phó mọi tình huống nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão gây ra.

* Cơn bão nhiệt đới Fengshen ngày 21-6 đã tràn vào Philippines gây lụt và lở đất làm ít nhất 19 người chết, 8 người mất tích. Nước lũ dâng cao đến cổ tại thị trấn Sultan Kudarat gần TP Cotabato buộc 200 gia đình phải sơ tán. 89 chuyến bay đến và đi từ miền Trung Philipppines đều phải hủy bỏ. 9 tỉnh bị ảnh hưởng bão ở Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động.

L. VĂN- H.Q. (Theo AFP, CNA)

Tin cùng chuyên mục