Kiến nghị hạn chế cấp thị thực loại D cho người nước ngoài

(SGGP).- Ngày 23-10, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chủ trì buổi sơ kết công tác tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài (NNN) trên địa bàn TPHCM.

(SGGP).- Ngày 23-10, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chủ trì buổi sơ kết công tác tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài (NNN) trên địa bàn TPHCM.

Từ đầu năm 2009 đến nay, có gần 1,2 triệu NNN nhập cảnh vào TP và trong đó, một số NNN không chấp hành tốt pháp luật VN. Qua thống kê chưa đầy đủ, trong hơn 16.800 NNN đang làm việc tại các doanh nghiệp ở TPHCM thì có 2.977 lao động (chiếm gần 18%) chưa có giấy phép.

Trong lĩnh vực thương mại, nhiều văn phòng đại diện tại TPHCM của các công ty nước ngoài chỉ tồn tại dưới dạng văn phòng ảo, các văn phòng không có không gian làm việc, rộng 2-3m² hoặc “văn phòng” chỉ tồn tại dưới dạng 1 số điện thoại (thuê hộp thư thoại của tòa nhà để liên lạc, không có chỗ ngồi làm việc). Đặc biệt, TPHCM xảy ra 392 vụ (với 535 đối tượng) NNN vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú; phát hiện và xử lý 52 vụ (127 đối tượng) NNN phạm pháp hình sự.

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các lãnh sứ quán của VN ở nước ngoài hạn chế cấp thị thực loại D (mục đích du lịch, không có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh) cho NNN; nâng mức xử phạt lao động NNN không phép từ mức 5-10 triệu đồng lên mức 50-100 triệu đồng.

Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục