Bình Định: “Trắng” thóc giống sau lũ

Cho đến nay, sau khi lũ rút, điều mà cả chính quyền và người dân vùng lũ Bình Định lo lắng nhất là giống cây trồng, vật nuôi, nhất là giống lúa để sản xuất vụ đông xuân sắp đến khi giống cây trồng, vật nuôi đã bị lũ cuốn trôi hết.
Bình Định: “Trắng” thóc giống sau lũ

Cho đến nay, sau khi lũ rút, điều mà cả chính quyền và người dân vùng lũ Bình Định lo lắng nhất là giống cây trồng, vật nuôi, nhất là giống lúa để sản xuất vụ đông xuân sắp đến khi giống cây trồng, vật nuôi đã bị lũ cuốn trôi hết.

Kiệt quệ trước vụ đông - xuân

Lũ rút, trời hảnh nắng, từ sáng cho đến trưa, chị Hồ Thị Thành (thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước) ngồi gỡ đống thóc đã nẩy mầm do ngập lũ mấy ngày qua để mang đi phơi nắng. Chị Thành than thở: “Làm mấy tháng trời mới thu được 7 bao lúa để cả nhà ăn cho đến khi thu hoạch vụ đông- xuân vậy mà bây giờ lại bị lũ ngâm nẩy mầm hết. Mang mớ thóc này ra phơi để bữa sau cho heo, cho gà ăn...”. Nói đến đây, chị Thành ứa nước mắt nhìn chuồng heo, chuồng gà trống hoác, chỏng chơ chẳng còn con nào. Heo, gà của nhà chị Thành đã bị lũ cuốn trôi hoặc nhấn chìm chết hết.

Bình Định: “Trắng” thóc giống sau lũ ảnh 1

Hàng ngàn tấn thóc giống của nông dân vùng rốn lũ khu Đông huyện Tuy Phước bị nẩy mầm do đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Hoàng Trọng

Cùng cảnh ngộ với gia đình chị Thành là gia đình cụ Huỳnh Sâm (75 tuổi, thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước). Sống đến nay đã trọn đời người nhưng cụ Sâm chưa bao giờ gặp phải một cơn lũ nào lớn như đợt này. Khi lũ lên bất ngờ trong đêm, cụ và người con trai chỉ kịp dọn dẹp được vài thứ trong nhà thì nước đã lên đến cửa sổ. Lũ rút, anh con trai tranh thủ đưa đò kiếm thêm tiền, cụ Sâm ở nhà phơi lại mấy bao lúa đã ướt sủng và đang nẩy mầm. Thở dài, cụ Nghĩa thở than: “Thóc để ăn ướt thì phơi lại vớt vác vài lon gạo chớ còn thóc giống ướt mới khổ. Không biết sắp tới lấy gì sạ lại cho vụ Đông Xuân?”.

Hàng ngàn hộ dân các xã vùng Đông Tuy Phước và huyện Vân Canh (Bình Định) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hàng trăm tấn thóc giống ướt, trôi; hàng chục ngàn con trâu, bò, heo, gà cũng bị chết và bị lũ cuốn trôi. Người dân Bình Định đang kiệt quệ bởi lũ, bão.

Thiếu giống trầm trọng

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa, cho biết: Phước Nghĩa là xã vùng đông Tuy Phước, nơi bị ngập lũ nặng nề nhất trong vòng hơn 40 năm qua. Cho đến ngày 6-11, nước lũ vẫn chưa rút hết. Đợt lũ vừa qua đã làm ướt 360 tấn thóc ăn, 5 tấn thóc giống, cuốn trôi và làm chết 370 heo, bò và 13.000 gia cầm. Sau lũ, Phước Nghĩa dường như “trắng” thóc và gia súc, gia cầm. Điều mà cả chính quyền và người dân lo lắng nhất hiện nay là lấy gì để khôi phục sản xuất, chăn nuôi sắp đến? Người dân bây giờ chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ của TW, của tỉnh và các tổ chức khác. 

Ông Nguyễn Bay, thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Tuy Phước cho biết, điều đáng ngại nhất là sau đợt bão lũ này sức dân khu Đông đã kiệt quệ, không còn khả năng tái sản xuất cho vụ đông - xuân sắp đến. Thống kê sơ bộ của phòng Nông nghiệp huyện Tuy Phước cho thấy, có hơn 550 tấn thóc giống của nông dân trong huyện bị ướt và cuốn trôi, 2.500 con bò, 10.500 con heo, 100.000 con gia cầm,... bị chết hoặc bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Ông Bay lo lắng: “Tình hình sản xuất vụ đông - xuân sắp đến càng khó khăn gấp bội khi hệ thống thủy lợi, ruộng đất của nông dân bị sa bồi, thủy phá rất nặng nề. Năm 2008, vừa khắc phục được lũ, gieo sạ xong vụ sản xuất đông - xuân thì lũ muộn đến, hàng trăm hộ dân khu Đông “đứt”  giống. Nhà nước hỗ trợ cách nào cũng không đủ, nông dân phải lấy thóc thịt làm thóc giống và hậu quả là vụ đông xuân năm 2008 sản lượng lúa giảm đáng kể”.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: Đợt lũ vừa qua đã nhấn chìm hơn 4.000 ha diện tích đất sản xuất lúa. Tỉnh Bình Định hiện cần đến 8.000 tấn thóc giống để tái sản xuất vụ đông - xuân. Còn ông Vũ Hoàng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết: Trước tình trạng thiếu giống trầm trọng để sản xuất vụ đông - xuân sau lũ, tỉnh Bình Định đã tính đến phương án huy động giống từ các địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tỉnh để điền khuyết cho các huyện vùng lũ. Thực hiện phương án này vừa đỡ bớt chi phí vừa đảm bảo giống phù hợp thổ nhưỡng, đảm bảo năng suất cho vụ đông - xuân. 

Cơn bão, lũ vừa qua, Trại thực nghiệm vật nuôi Diêu Trì - nơi duy trì, sản xuất và cung ứng nhiều loại giống vật nuôi cho người dân trong và ngoài tỉnh Bình Định - bị thiệt hại nặng nề khi hệ thống chuồng trại và trang thiết bị khá quy mô, phục vụ công tác lưu giữ và nhân giống vật nuôi bị lũ phá hỏng; gần 1.400 con vịt siêu trứng giống Kakicambell của Anh, 700 con gà sao nhập từ Viện chăn nuôi quốc gia, 400 con gà giống địa... bị cuốn trôi hoặc chết do ngập lũ. (NGUYÊN KHÔI)

NGUYÊN KHÔI - HOÀNG TRỌNG

Tin cùng chuyên mục