Xóa tên Chi cục Hải quan điện tử TPHCM

Thông tin từ Cục Hải quan TPHCM ngày 10-11 cho biết, Bộ Tài chính vừa có quyết định tổ chức lại và đổi tên Chi cục Hải quan điện tử thuộc Cục Hải quan TPHCM thành Chi cục Hải quan Tân Cảng thuộc Cục Hải quan TPHCM. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn sắp đến, cái tên Chi cục Hải quan điện tử cũng không còn và doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử cũng không thể đến số 74, Hai Bà Trưng, quận 1 để thực hiện các giao dịch.

Thông tin từ Cục Hải quan TPHCM ngày 10-11 cho biết, Bộ Tài chính vừa có quyết định tổ chức lại và đổi tên Chi cục Hải quan điện tử thuộc Cục Hải quan TPHCM thành Chi cục Hải quan Tân Cảng thuộc Cục Hải quan TPHCM. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn sắp đến, cái tên Chi cục Hải quan điện tử cũng không còn và doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử cũng không thể đến số 74, Hai Bà Trưng, quận 1 để thực hiện các giao dịch.

Trước thông tin này, chiều cùng ngày, PV Báo SGGP đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TPHCM, Cục này quyết định cho ông Đỗ Hữu Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử - Cục Hải quan TPHCM làm người phát ngôn. Ông Toàn cho biết, mới vừa nhận được quyết định trên từ Cục Hải quan TPHCM chuyển xuống (dù quyết định của Bộ Tài chính ký ngày 27-10-2009).

Theo ông Toàn, việc đổi tên và chuyển đến địa điểm mới (Khu vực Tân Cảng, quận Bình Thạnh TPHCM) là nằm trong lộ trình đưa thủ tục hải quan điện tử về cửa khẩu của ngành (?).

Hiện, Chi cục Hải quan điện tử TPHCM đang chờ Tổng cục Hải quan ban hành thông tư về thủ tục hải quan điện tử và tập huấn của Tổng cục Hải quan, song song đó là chờ hoàn thiện phần mềm thủ tục hải quan điện tử (hiện phần mềm thủ tục hải quan điện tử đang ứng dụng tại Chi cục Hải quan điện tử là một phần mềm khác) trên nền phần mềm khai báo thủ tục hải quan điện tử từ xa.

Như vậy, ngày chính thức công bố xóa tên, đóng cửa Chi cục hải quan điện tử tại số 74, Hai Bà Trưng, quận 1 vẫn phụ thuộc vào các vấn đề trên và còn phải chờ quyết định từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM.

Nói vậy nhưng ông Đỗ Hữu Toàn cũng tỏ ra lo lắng: Khi Chi cục Hải quan điện tử thành Chi cục Hải quan Tân Cảng sẽ sử dụng phần mềm thủ tục hải quan điện tử mới, chắc bước đầu sẽ gặp những trở ngại… và hiện nay cơ sở vật chất cho Chi cục Hải quan Tân Cảng vẫn chưa xong. Từ nay đến khi Chi cục Hải quan Tân Cảng chính thức đi vào hoạt động, Chi cục Hải quan điện tử TPHCM vẫn hoạt động bình thường, ông Toàn cho biết thêm như vậy.

Cũng cần nói rõ thêm, trước đây, Báo SGGP số ra ngày 22-7-2009 đã có đăng bài “Thông quan điện tử tại TPHCM - Chờ ngày… đóng cửa!” và đến ngày hôm nay, sự việc đã xảy ra như dự báo của bài viết. Đáng nói, trước đây, Chi cục Hải quan điện tử ra đời với kỳ vọng sẽ giảm thiểu được nạn nhũng nhiễu trong ngành hải quan, giúp doanh nghiệp giảm bớt các thủ tục, tiến đến một nền hải quan hiện đại trên nền công nghệ thông tin. Vậy mà giờ đây, nó đã nằm trong quyết định “kết thúc sứ mạng lịch sử” như một kẻ “làm không được việc” để “tiến đến” Chi cục Hải quan Tân Cảng áp dụng phần mềm thủ tục hải quan điện tử mới… dù phần mềm (mới), cơ sở vật chất vẫn đang trong tình cảnh chưa đâu vào đâu

BÁ TÂN

Được biết, sau gần 5 năm trương biển hiệu, mở mạng thông quan điện tử (6-2005), đến nay đã có 377 doanh nghiệp lớn, uy tín và trung thực trong thương mại của TPHCM đã tham gia khai báo thủ tục hải quan điện tử. Tính riêng từ đầu năm 2009 đến ngày 10-10, Chi cục Hải quan điện tử TPHCM đã thực hiện được 32.612 tờ khai.

 

Tin cùng chuyên mục