Tết năm 2009, trong khi các ngành và nhiều trường học đều có tiền thưởng để sắm tết thì vẫn còn hàng trăm giáo viên (GV) ở quận Phú Nhuận chờ “mỏi cổ” từ trước tết cho đến nay vẫn không thấy khoản tiền này. Mặc dù, theo công văn 179/UBND-VX về chăm lo Tết Kỷ Sửu 2009, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà ký ngày 14-1-2009 đã quy định tiền thưởng tết từ mầm non đến THPT của TP sẽ được thưởng 500 ngàn đồng/GV.
Cô M.T giáo viên Trường THCS Sông Đà quận Phú Nhuận buồn bã cho biết: “Nghe nói được thưởng nên chúng tôi ai cũng chờ đợi, nhưng những ngày cận tết cũng không thấy, cứ tưởng ra tết có nhưng đến nay vẫn chưa nghe nói gì”.
Đối với Trường Mầm non Sơn Ca 7, cả trường đều phấn khởi khi hay tin được thưởng tết nhưng chờ đến cận tết vẫn không thấy.
Ban giám hiệu cho biết: “Thấy các cô giáo mầm non cực quá nên trường đã ứng khoản tiền này từ quỹ phúc lợi của nhà trường để thưởng cho GV, hy vọng ra tết khoản tiền thưởng sẽ được cấp thì bù vào. Nhưng cả tháng nay chúng tôi cứ trong tâm trạng lo lắng và chờ đợi mà vẫn không có tin tức gì. Tuần qua, ban giám hiệu cũng đã thông báo đến các cô nếu trường hợp không có tiền thưởng từ trên rót về thì các cô phải trả tiền lại cho quỹ của trường để chi cho các hoạt động khác”.
Bà Nguyễn Mỹ Lệ, Hiệu trưởng Trường THCS Độc Lập cũng cho biết: Trường là đơn vị sự nghiệp có thu nên theo chỉ đạo của cấp trên thì trường phải tự cân đối chi từ nguồn thu sự nghiệp để chi quà tết cho CB, GV, CNV. Nguồn thu sự nghiệp của trường bao gồm học phí, tiền mở lớp vi tính… Do vậy, trước tết chúng tôi đã chi theo nguồn thu sự nghiệp cho mỗi CB, GV, CNV là 500.000 đồng. Ngoài ra, Hội cha mẹ học sinh của trường cũng hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người. Tuy nhiên chi theo nguồn ngân sách năm 2009 (do nhà nước cấp) thì chưa. Bởi số CB, GV, CNV của trường là trên 100 người, nếu chi thì mất hơn 50 triệu đồng. Trong khi đó chúng tôi lại không biết có được cấp bù hay không?
Ở quận Phú Nhuận, ngoài 3 trường này còn có Trường THCS Ngô Mây vẫn chưa nhận được tiền thưởng tết.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trưởng phòng GD quận Phú Nhuận Ninh Văn Bình xác nhận: Đúng là quận Phú Nhuận còn có 4 trường trên chưa nhận được khoản tiền thưởng này. Một số trường chưa dám chi tiền tết cho GV là bởi trong công văn chỉ nêu chung chung rằng các đơn vị lấy ngân sách năm 2009 chứ không nói đơn vị nào nên hiệu trưởng không dám chi.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, thực tế các trường này còn rất khó khăn nên chuyện chi tiền hỗ trợ tết 500.000 đồng cho mỗi CB, GV, CNV quả không hề đơn giản.
Ông Ninh Văn Bình cho biết thêm: “Chúng tôi đã làm việc với UBND quận, và hôm qua 9-3, đã gửi đơn đề xuất phương án lấy từ ngân sách của quận để chi tiền thưởng tết cho giáo viên của 4 trường này, nhưng chưa biết lúc nào sẽ có tiền…
LÊ LINH